Nam Thành (Yên Thành) phấn đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Nam Thành (huyện Yên Thành) đặt ra mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngày 28/2, Đảng bộ xã Nam Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Thành (Yên Thành) khóa XXVI trình đại hội cho thấy: 5 năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, khơi dậy tiềm năng nội lực, thu hút đầu tư để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXVI cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đạt được nhiều kết quả, các tiêu chí nông thôn mới từng bước được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn đổi mới.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới. Ảnh: Xuân Hoàng
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Tốc độ tăng trưởng Kinh tế bình quân hàng năm 12,9%, đạt 101,1% KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,92 triệu đồng/năm, đạt 100% kế hoạch, gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ là 23,830 triệu đồng. 

Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

Mục tiêu cơ bản của xã Nam Thành đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9-10%; Thu nhập bình quân đầu người từ 75 - 80 triệu đồng/năm; Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đạt từ 110 - 120 triệu đồng/ha/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 0,2 - 0,3%; Lao động có việc làm mới trong năm 350 - 400 lao động. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...
Các đại biểu ..... Ảnh: Xuân Hoàng
Các đại biểu phấn khởi với kết quả bỏ phiếu bầu BCH khóa mới tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đảng bộ xã Nam Thành đã thống nhất nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ tới: Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vận dụng sáng tạo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương.

Tập trung lãnh đạo khai thác và phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng sẵn có của địa phương, ưu tiên về cơ sở để hoàn chỉnh đồng bộ kết cấu hạ tầng. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nâng cao tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững. Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân mở rộng và phát triển công nghiệp dịch vụ tạo việc làm tại chỗ. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội...

Bộ mặt nông thôn Nam Thành được khởi sắc. Ảnh: Xuân Hoàng
Bộ mặt nông thôn Nam Thành khởi sắc. Ảnh: Xuân Hoàng 
Dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Yên Thành Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, xã Nam Thành cần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung phát triển kinh tế trang trại, gia trại chăn nuôi... Nam Thành phải là xã dẫn đầu toàn huyện về mọi mặt.
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Thế Trung tái đắc cử Bí thư Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội cũng bầu 5 đồng chí dự đại biểu đại hội cấp trên, trong đó 1 đồng chí dự khuyết.

Tin mới