Nam VĐV đầu tiên giành HCV giải Taekwondo trẻ toàn quốc cho Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiếc HCV tại giải Taekwondo trẻ toàn quốc vừa qua đã giúp Trần An Được trở thành VĐV nam đầu tiên của Taekwondo Nghệ An đứng lên bục cao nhất giải đấu này.

Sở hữu chiều cao lý tưởng (1,80m), lại nhanh nhẹn, hoạt bát, Trần An Được (SN 2003) là niềm hy vọng cho bộ môn Taekwondo của Nghệ An. Đặc biệt, tại giải Taekwondo trẻ toàn quốc năm 2020, Được đã xuất sắc giành được tấm HCV hạng cân 63 kg, lứa tuổi từ 15-17. Và Được trở thành VĐV nam đầu tiên của Nghệ An giành chiến thắng trong trận Chung kết giải Taekwondo trẻ toàn quốc được tổ chức hàng năm.

Trần An được quê ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu), bố mẹ là những người lao động bình thường ở vùng biển, sau Được còn có một em trai. Từ nhỏ, Được thường hay bơi lội nên cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chiều cao phát triển nhanh, có năng khiếu thể dục, thể thao.

Ảnh: Đức Anh
Trần An Được - VĐV nam đầu tiên của Nghệ An giành chiến thắng trong trận Chung kết giải Taekwondo trẻ toàn quốc năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Năm 2016, tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, Trần An Được dự thi môn nhảy cao và đạt được thành tích ấn tượng. Hôm ấy, các HLV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An về dự khán để tuyển chọn lớp VĐV kế cận cho thể thao tỉnh nhà. Và đương nhiên, Được đã lọt “mắt xanh” của những người tuyển quân.

Không lâu sau, Trần An Được rời gia đình, mang theo hành trang vào thành phố Vinh vừa học văn hóa, vừa luyện tập thể thao, cụ thể là võ Taekwondo. Thời gian đầu, cậu bé 13 tuổi không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ khi phải sớm xa gia đình, thiếu vắng sự chăm sóc, bảo ban của bố mẹ. Có lúc, nỗi nhớ nhà khiến cậu trở nên buồn bã, nhất là những đêm khuya thức học bài.

Nhưng lâu dần, cậu bé làng biển quen dần với cuộc sống ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao, bởi luôn có sự chia sẻ của bạn bè và động viên của các thầy, cô. Được chăm chỉ và nỗ lực tập luyện, thể lực và kỹ thuật nâng cao rõ rệt, luôn được các HLV tin tưởng.

Ảnh: Đức Anh
Trần An Được luôn có ý thức kỷ luật trong tập luyện và có sự tiến bộ rõ rệt. Ảnh: Đức Anh

Điều này được minh chứng khi chưa đầy một năm tập luyện, Trần An Được đã được các HLV cho tham gia cọ xát ở một số giải đấu, tuy chưa đứng lên ở bục cao nhất nhưng cũng đã mang về những tấm huy chương. Năm 2017, Được giành được HCB giải Taekwondo trẻ Toàn quốc khu vực miền Bắc, HCĐ giải Taekwondo giành cho lứa tuổi học sinh, HCB giải Cúp Taekwondo trẻ Toàn quốc.

Năm 2018 và 2019, Được tiếp tục được cử tham gia các giải trẻ và giành được HCĐ. “Những lần cọ xát ấy đã giúp em nhận rõ thế mạnh của mình để phát huy và điểm yếu để khắc phục. Đồng thời, có thêm kinh nghiệm trong thi đấu, nhất là trước các đối thủ mạnh và kiên trì, quyết tâm hơn trong tập luyện” - Trần An Được chia sẻ.

Sự kiên trì và quyết tâm ấy được khẳng định tại giải Taekwondo trẻ toàn quốc năm 2020 với 4 trận thắng liên tiếp, Được đã bước lên bục cao nhất. Cậu nhớ lại: “Mới bước vào giải em cũng có phần hồi hộp nhưng rồi tự tin hơn qua từng trận đấu. Trận chung kết gặp đối thủ đến từ Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nơi có phong trào và thành tích rất mạnh nhưng em vẫn tự tin và quyết tâm giành chiến thắng”.

Ảnh: Đức Anh
Sở trường của Trần An Được là những cú đá tạt về phía đối phương. Ảnh: Đức Anh

Trận chung kết ấy, trong hiệp 4, hai bên đều có ý thăm dò đối thủ để có đấu pháp phù hợp nên khá ngang sức, ngang tài. Sang hiệp 2, đối thủ bắt đầu thể hiện sức manh về thể lực và ghi được khá nhiều điểm. Và đến hiệp đấu cuối cùng, Trần An Được bắt đầu phát huy sở trường với những cú đá tạt nhanh và mạnh.

Dù đối phương luôn nỗ lực để vươn lên, Được tìm cách hạn chế sức mạnh, tranh thủ ghi điểm và giành được thắng lợi chung cuộc, sở hữu tấm Huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Chia sẻ về những dự định và mơ ước tương lai, Trần An Được cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi và phấn đấu để đi xa hơn trên con đường võ thuật. Cũng như bao VĐV khác, Được mong ước sẽ có mặt tại các giải đấu lớn trong nước và khu vực, góp phần mang thành tích về thể thao của tỉnh và quốc gia.

“Trần An Được có năng khiếu thực sự, luôn luôn quyết tâm và tiến bộ trong tập luyện cũng như thi đấu, thể hiện qua thành tích trong vòng ba năm qua. Đây là VĐV có nhiều triển vọng nếu được tạo điều kiện tham gia các giải đấu lớn thành tích của em sẽ tiếp tục vươn xa”.

HLV Đặng Đình Hưng

Tin mới