Nạn nhân thứ 4 trong vụ ngộ độc rượu ở Nghệ An đang nguy kịch

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ ngộ độc rượu kinh hoàng khiến 3 người người tử vong ở bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra vào chiều 12/3, nạn nhân thứ tư hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Vào hồi 0h ngày 13/3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhân bệnh nhân Lữ Văn Khăm (SN 1994), người dân tộc Khơ mú, thường trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Bệnh nhân được chuyển cấp cứu từ Trung tâm y tế huyện  Kỳ Sơn với tình trạng hôn mê sâu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc. Người nhà bệnh nhân cho biết, Lữ Văn Khăm bị ngộ độc sau khi uống rượu cùng gia đình anh trai vợ. 
Nạn nhân Lữ Văn Khăm đang điều trị tích cực tại Khoa Chống độc Bệnh viên Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: P.V
Nạn nhân Lữ Văn Khăm đang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: P.V
Hiện tại Lữ Văn Khăm đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Bệnh nhân vẫn tiếp tục hôn mê sâu, được hỗ trợ đường thở bằng máy oxy, đặt ống thông dạ dày. "Tình trạng rất khó tiên lượng. Nếu ngộ độc thực phẩm hoặc methanol thông thường dễ xử lý hơn, trong khi chưa xác định rõ nạn nhân bị ngộ độc chất gì" - một bác sỹ cho hay.
Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bình quân mỗi tuần bệnh viện này tiếp nhận từ 1-2 bệnh nhân ngộ độc do rượu. 
Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin, chiều 12/3/2018, vợ chồng anh Moong Văn Đi, chị Lô Thị Văn (cùng SN 1978) tổ chức uống rượu. Cùng tham gia có em trai anh Đi là Moong Văn Mươi (SN 1984), em rể là Lữ Văn Khăm. Ngay sau cuộc rượu 3 người đã tử vong và anh Lữ Văn Khăm đang nguy kịch tính mạng.

Tin mới