Nâng cao chất lượng ảnh báo chí thời sự trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 4/3, Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng ảnh báo chí thời sự cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật và cộng tác viên của tòa soạn. 

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng báo điện tử và nâng cao chất lượng ảnh thời sự - chính trị trên báo in.

Toàn cảnh cuộc tập huấn.
Toàn cảnh cuộc tập huấn. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi tập huấn, trên tinh thần cầu thị, các biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật và cộng tác viên tòa soạn đã trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề về kỹ năng tác nghiệp trong thực tiễn, kỹ năng làm chủ thiết bị trong các tình huống cụ thể để có sản phẩm ảnh chất lượng.

Đồng chí Hà Nguyên Sơn chia sẻ kinh nghiệp chup ảnh sự kiện.
Đồng chí Hà Nguyên Sơn chia sẻ kinh nghiệp chụp ảnh sự kiện. Ảnh: Thành Cường 


Theo đó, để đảm bảo có một sản phẩm ảnh thời sự - chính trị tốt, đòi hỏi người cầm máy phải có phản xạ và nhạy cảm chính trị về sự kiện đang diễn ra để tìm góc, vị trí chụp và nắm bắt được khoảnh khắc, đặc tả được sự kiện, nhân vật mà mình muốn chuyển tải. Cùng với đó, người cầm máy cũng phải nắm vững các kỹ năng, thông số kỹ thuật và làm chủ thiết bị máy ảnh để có thể chụp được trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Đại diện Chi hội Nhà báo trao đổi một số yêu cầu của buổi tập huấn.

Đại diện Chi hội Nhà báo trao đổi một số yêu cầu của buổi tập huấn. Ảnh: Thành Cường

Lớp tập huấn cũng đưa ra một số bức ảnh thời sự tốt và chưa tốt để các biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật và cộng tác viên phân tích, rút kinh nghiệm trên từng sản phẩm cụ thể. Đồng thời hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật xử lý ảnh để đảm bảo có một sản phẩm ảnh đạt được theo mong muốn.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới