Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Sáng 30/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống.
Sáng 30/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống”. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu đề dẫn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc ổn định cuộc sống của người dân khi gặp rủi ro, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, giúp cho người lao động sớm trở lại trạng thái bình thường để ổn định cuộc sống và thúc đẩy xã hội phát triển.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Thu Giang
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Thu Giang

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn là công cụ đắc lực để cơ quan Nhà nước với vai trò là cầu nối giúp cho cộng đồng có sự chia sẻ, giúp đỡ và phân phối lại thu nhập quốc dân một cách công bằng, hợp lý giữa các tầng lớp dân cư; đồng thời giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước cho các vấn đề về bảo hiểm, an sinh xã hội.

“Công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng, về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện để người sử dụng lao động, người lao động, người dân tích cực tham gia. Cần có sự phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, trong đó lực lượng làm công tác tuyên giáo, ngành y tế, bảo hiểm xã hội là nòng cốt” - đồng chí Kha Văn Tám khẳng định.

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Nghệ An, năm 2015, số lượt khám, chữa bệnh có bảo hiểm xã hội là 3,832 triệu lượt. Đến năm 2019, con số này là 5,150 triệu lượt, tăng 34%, tương ứng 1,3 triệu lượt khám.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Hội nghị đã tiếp nhận các ý kiến phân tích, làm rõ khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhiều đại biểu cũng nêu kiến nghị, đề xuất với các cấp, ngành liên quan như Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh để công tác này đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 12 năm 2019. Các báo cáo viên được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin một số kết quả của Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền thông tin kết quả kỳ họp vừa qua của Quốc hội. Ảnh: Thu Giang
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền thông tin kết quả kỳ họp vừa qua của Quốc hội. Ảnh: Thu Giang

Định hướng tuyên truyền tháng 1/2020, đồng chí Kha Văn Tám lưu ý một số nội dung cần chú trọng tuyên truyền. Trước hết là kết quả kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV; kỳ họp HĐND tỉnh; tuyên truyền trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; tập trung thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng...

Tin mới