Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư vào Nghệ An trong hội nhập kinh tế

 (Baonghean.vn) - Sáng nay, 15/11, UBND tỉnh Nghệ An họp bàn về dự thảo Đề án “Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Nghệ An đến năm 2025”.

Đồng chí Lê Xuân Đại  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Xuân Đại chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phú Hương
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

Giai đoạn 2007- 2017, việc triển khai các chủ trương, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong phát triển KT- XH của tỉnh Nghệ An.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 đạt 7% và tăng lên 7,5% vào năm 2016, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. GRDP đầu người tăng từ 6,81 triệu đồng (năm 2007) lên 31,65 triệu đồng (năm 2016).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm nông lâm nghiệp và thuỷ sản. 

Đại diện Sở Công thương trình bày một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Đề án. Ảnh: Phú Hương
Đại diện Sở Công thương trình bày một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Đề án. Ảnh: Phú Hương

Đến 31/12/2016, trên địa bàn tỉnh có 917 dự án đầu tư còn hiệu lực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng lên 25 bậc sau 10 năm, năm 2016 Nghệ An xếp vị trí 25/63 tỉnh thành. Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2016 tăng gấp 3,87 lần so với năm 2007, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2016 giảm còn 9,55%.

Nghệ An được đánh giá cao và thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu về kết quả chỉ số năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương.

Đề án được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hoạt động hội nhập để phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại nhập trong quá trình hội nhập nhằm phát triển Nghệ An một cách toàn diện, thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế quốc tế; cải thiện các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.  

Tập đoàn FLC khảo sát thực địa tai Nghi Lộc Nghệ An, Ảnh: Thu Huyền
Tập đoàn FLC khảo sát thực địa tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Trong khi đó, xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ với sự xuất hiện của các FTA thế hệ mới, mang tính thế kỷ sẽ mở ra thị trường rộng lớn đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt.

Đánh giá chung tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại nêu rõ những hạn chế trong vấn đề hội nhập như hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn thấp, hệ thống hạ tầng, giao thông còn thiếu và chưa hiện đại là rào cản lớn trong giao lưu, liên kết và hội nhập kinh tế... Đặc biệt chất lượng nguồn lao động còn cực kỳ hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương - đơn vị chủ trì xây dựng đề án, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban ngành liên quan để hoàn thiện dự án; trong đó chú ý một số vấn đề như: cách thực hiện các giải pháp về tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống văn bản và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đặc biệt, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tránh lợi dụng đầu tư làm ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. 

Phú  Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới