Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị làm công tác dân vận.

Chiều 24/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) giai đoạn 2021 -2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê

Báo cáo đánh giá kết quả phối hợp  giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo giai đoạn 2016 - 2020 khẳng định: Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo phối hợp tham mưu triển khai thực hiện hoạt động nhịp nhàng, nhất là phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh xây dựng hệ thống chính trị.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Thanh Đoài báo cáo kết quả phối hợp giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Thanh Đoài báo cáo kết quả phối hợp giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm tốt công tác vận động quần chúng và xử lý các tình huống phức tạp… tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh.

Thông qua các phong trào dân vận khéo đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực bám sát thực tiễn cuộc sống phù hợp với tình hình nhiệm vụ từng giai đoạn có sức lan tỏa lớn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Thái phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu cho rằng bên cạnh kết quả đạt được thì việc tuyên truyền nhân rộng điển hình dân vận khéo còn hạn chế; một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa coi trọng công tác dân vận, công tác nắm tình hình, vận động Nhân dân thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao,...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo đã thống nhất chương trình phối hợp để nâng cao chất lượng công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2025. 
Ký kết
Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Đồng thời gắn với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong trào “dân vận khéo” ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức hoạt động, trong đó tăng cường các hoạt động kết nghĩa, huấn luyện dã ngoại kết hợp với công tác dân vận, cán bộ, công chức thường xuyên về cơ sở.

Quan tâm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo; chủ động phối hợp với các địa phương và các lực lượng liên quan tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra.

Tin mới