Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương biên giới

(Baonghean.vn) - Chiều 25/1, tại huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Nghệ An với các huyện, thị ủy biên giới, ven biển năm 2017.

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị ủy của 11 huyện, thị xã biên giới ven biển trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Thượng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Thượng
Năm 2017, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An có sự thay đổi về chủ trì đơn vị nhưng Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển và làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào, tập trung tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, các hiệp định, hiệp nghị quy chế biên giới, thực hiện tốt đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa bàn biên giới, hải đảo, phòng chống di dịch cư trái pháp luật…

Lực lượng BĐBP phối hợp với các lực lượng  của địa phương, đơn vị tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Trong năm, đã vận động thu hồi được 169 khẩu súng các loại, bắt xử lý 39 vụ/43 đối tượng, thu 1.668 viên ma túy tổng hợp, 69,93 gam hê-rô-in, 20,8g ma túy đá, 4,9g thuốc phiện. Đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án, bắt 5 đối tượng, thu 77 bánh hê-rô-in, 2 ô tô, 300 USD và nhiều tang vật liên quan khác.

Lực lượng BĐBP giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: Hải Thượng
Lực lượng BĐBP giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: Hải Thượng
Sau một năm triển khai  thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ về “Tổ chức Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” các địa  phương trên hai tuyến biên giới đã thành lập được 91 tổ tự quản đường biên cột mốc, 716 tổ tự quản ANTT, 15 tổ bến bãi an toàn; 59 tổ tàu thuyền…

Bên cạnh đó tiếp tục duy trì 26 cán bộ tăng cường xã  và 60 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời về các chi bộ vùng giáo, tham mưu cho địa phương kết nạp được 136 đảng viên, tham mưu xây dựng củng cố 218 tổ chức Đảng, 117 tổ chức đoàn thể. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt Đảng, các phong trào xây dựng xóm, bản ổn định về an ninh chính trị, phát triển, kinh tế, xã hội ngày càng tăng cao, hiệu quả thiết thực.

Tham luận tại hội nghị, đại biểu các huyện, thị cũng đã nêu rõ các kết quả đã đạt được, đồng thời nêu lên những giải pháp, phương hướng khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới để công tác phối hợp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Lực lượng BĐBP tuần tra đường biên giới, cột mốc. Ảnh: Hải Thượng
Lực lượng BĐBP tuần tra đường biên giới, cột mốc. Ảnh: Hải Thượng
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy biên giới, ven biển; thực hiện tốt hiệu quả phối hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp; các nội dung cần xây được nâng lên, các nội dung cần chống đã làm tốt, các huyện, thị đã tích cực chủ động phối hợp với lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2017.

Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các huyện, thị ủy và lực lượng BĐBP  tỉnh thời gian tới bên cạnh việc phát huy những kết quả đã đạt được, cần có kế hoạch phối hợp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ, nắm chắc thông tin, tuyên truyền vận động xây dựng các mô hình thiết thực để nhân dân học tập và làm theo, chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP, đổi mới phương thức hoạt động xây dựng cơ sở chính trị vùng đặc thù, làm tốt công tác đối ngoại hai bên biên giới. Đồng chí cũng mong muốn sau hội nghị sẽ có những nội dung mới, kinh nghiệm mới để lực lượng BĐBP và các huyện thị, ủy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin mới