Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 30/10, tại Đà Nẵng, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo “Công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo”.
Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng ban- Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Ban Tôn giáo và các cơ quan báo chí khu vực miền trung và một số tỉnh phía bắc.
Theo đánh giá của Ban Tôn giáo Chính phủ, trong những năm qua, các cơ quan thông tấn báo chí trong hệ thống chính trị của nước ta đã và đang làm tốt việc tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; phản ánh chân thực, sinh động đời sống tôn giáo của người dân, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách về tôn giáo đến với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Từ đó, nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, động viên đồng bào tôn giáo tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
đòi hỏi không chỉ các phương tiện truyền thông mà cả hệ thống chính trị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Ông Dương Ngọc Tấn - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ: Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo đòi hỏi không chỉ các phương tiện truyền thông mà cả hệ thống chính trị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
 Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã tích cực phối hợp với một số bộ, ban, ngành Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tôn giáo; duy trì hoạt động của Tạp chí Công tác tôn giáo và trang thông tin điện tử phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh để phục vụ nhu cầu của bạn đọc trong nước và quốc tế, đấu tranh với âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên hiện nay, công tác thông tin tuyên truyền về công tác tôn giáo còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu.
Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo
Xuất phát từ thực trạng chung, hội thảo lần này tập trung vào các nội dung: Trao đổi về thực trạng, nhận định và kiến nghị đối với công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương; công tác phối hợp giữa Ban tôn giáo các địa phương, các cơ quan báo chí, các ban tổ chức tôn giáo; các ban ngành trong công tác thông tin tuyên truyền. Từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, vấn đề trao đổi thông tin hai chiều từ trung ương tới địa phương…
 Ông Ngô Khôi- Phó giám đốc Sở Nội vụ, phó trưởng ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng:
Ông Ngô Khôi- Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng: "Tích cực đối thoại với đội ngũ chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo"
Tại hội thảo, các cơ quan báo chí tham dự  đã cùng  chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các phương thức thông tin tuyên truyền, nghiệp vụ viết tin, bài nâng cao hiệu quả tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo. 
 Hội thảo cơ sự tham gia của một số cơ quan báo chí khu vuc mien trung và các tỉnh phía bắc
Hội thảo có sự tham gia của một số ban tôn giáo khu vực miền Trung và các tỉnh phía Bắc
Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Ngọc Tấn- Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh rằng: để đưa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo tới được chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đòi hỏi không chỉ các phương tiện truyền thông mà cả hệ thống chính trị cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, động viên các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việt Nam là quốc gia đa dạng về tín ngưỡng tôn giáo và có nhiều người theo tôn giáo. Hiện nay, có khoảng hơn 95% dân số có tín ngưỡng, tôn giáo; 38 tổ chức tôn giáo đã được cấp đăng ký hoạt động và công nhận về mặt tổ chức, có trên 24 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số), hơn 100 ngàn chức sắc, chức việc và hơn 27 ngàn cơ sở thờ tự tôn giáo. Lực lượng chức sắc, tín đồ tôn giáo có vai trò rất quan trọng trong cộng đồng dân cư, có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Tin mới