Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Chương luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, coi đó là giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Hơn 15 năm nay, đều đặn vào ngày cuối tháng ông Bùi Mạnh Quỳnh - báo cáo viên của Đảng bộ xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương lại vượt quãng đường gần 20 km để về huyện dự hội nghị báo cáo viên hàng tháng của huyện. Theo ông Quỳnh thì mặc dù hàng ngày báo, đài vẫn cung cấp thông tin nhưng chưa đủ, tại đây ông sẽ được nghe sâu hơn, kỹ hơn các nội dung chọn lọc và định hướng cụ thể về tuyên truyền.

-	Ông Bùi Mạnh Quỳnh ( ngoài cùng) nhận tài liệu, đề cương tuyên truyền miệng từ Ban Tuyên giáo huyện ủy.
Ông Bùi Mạnh Quỳnh (ngoài cùng bên phải) - báo cáo viên Đảng bộ xã  Thanh Lương nhận tài liệu, đề cương tuyên truyền miệng từ Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Ông Bùi Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền miệng nên từ chuyển đổi ruộng đất đến xây dựng nông thôn mới đều được người dân đồng tình ủng hộ, nên thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

Cụ thể, xã đã tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, đưa những giống lúa mới, chất lượng cao vào trồng, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả. Đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ đó, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, hoa màu và đóng góp tiền của, ngày công để xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2016 này.

Đoàn công tác thăm vùng nguyên liệu chè tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương.
Đoàn công tác thăm vùng nguyên liệu chè tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương.

Xác định công tác tuyên truyền miệng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên từ nhiều năm nay huyện Thanh Chương đã duy trì và thường xuyên chọn lọc một đội ngũ báo cáo viên cấp huyện có trình độ, uy tín, có sự đam mê và kinh nghiệm trong việc lĩnh hội và truyền đạt thông tin. Hàng tháng đội ngũ này được tiếp thu các nội dung , định hướng tuyên truyền, mỗi quý một lần được đi tham quam tìm hiểu các mô hình , sau đó về cơ sở trực tiếp tuyên truyền tại các cuộc sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và cả họp dân. Theo thống kê sơ bộ mỗi năm đội ngũ báo cáo viên của huyện đã thực hiện trên 2.000 cuộc tuyên truyền cho hàng chục ngàn lượt người nghe.

-	Người dân xóm 13 Xã Thanh Lương- Thanh Chương tích cực xây dựng đường giao thông trong chương trình NTM.
Người dân xóm 13, xã Thanh Lương (Thanh Chương)  làm đường giao thông nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Chương cho biết: Thời gian qua ngoài việc cũng cấp các tài liệu, sách báo, tổ chức hội nghị báo cáo viên mỗi tháng một lần Huyện ủy Thanh Chương đã thành lập Câu lạc bộ thời sự của huyện và cơ sở với tổng số 218 thành viên. Tại các hội nghị ngoài cung cấp những thông tin mới, chính thống còn tiến hành đối thoại nên đây cũng là một kênh thông tin hai chiều để từ đó huyện biết được xã, xóm đang cần gì, tư tưởng, ý nghĩ về từng vấn đề cụ thể như thế nào để điều chỉnh cho phù hợp”.

Trần Đình Hà

Đài Thanh Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới