Nâng cao hiệu quả tuyên truyền xây dựng Đảng của Báo Đảng địa phương

(Baonghean.vn) - Đó là chủ đề hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên (lần thứ 6- vòng IV) được tổ chức sáng 6/5 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo của 19 Báo Đảng trong khu vực; lãnh đạo tỉnh Bình Định, đại diện Bộ Thông tin-Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chào mừng tại hội thảo
Đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định phát biểu chào mừng lãnh đạo, PV các báo tham dự Hội thảo

Mở đầu hội thảo, nhà báo Lưu Ngọc Minh, Phó Tổng biên tập Báo Bình Định trong đề dẫn hội thảo và các tham luận tại hội thảo đã nêu rõ: công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo Đảng địa phương có vị trí hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sâu sắc tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng của Báo Đảng địa phương. Hệ thống báo Đảng ở mỗi địa phương đã dành tỷ lệ thích đáng, đầu tư nhân lực, trí tuệ để tuyên truyền về xây dựng Đảng, chú trọng kiện toàn phóng viên, cộng tác viên viết xây dựng Đảng. Với phương châm “xây là chính”, mỗi tờ báo đều có những cách làm sáng tạo riêng vừa làm nổi bật chuyên mục, chuyên trang vừa tạo sự hấp dẫn bạn đọc.

Toàn cảnh hội thảo báo Đảng miền Trung và Tây Nguyên
Toàn cảnh hội thảo báo Đảng miền Trung và Tây Nguyên tại Bình Định 

Tuy nhiên, tai hội thảo các đại biểu cũng nêu rõ công tác tuyên truyền xây dựng Đảng hiện còn những khó khăn. Các bài viết xây dựng Đảng còn thiếu sắc bén, sức thuyết phục chưa cao, tính chiến đấu còn hạn chế. Đội ngũ phóng viên viết đúng, viết trúng, viết hay về công tác xây dựng Đảng còn quá ít. Các bài viết thường thông tin một chiều, đơn điệu, khô cứng. Việc xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên chuyên viết về đề tài xây dựng Đảng vẫn đang là khó khăn của các báo.

Chủ trì điều hành hội thảo
Chủ trì điều hành Hội thảo

Do vậy, hội thảo cũng thống nhất chung một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền xây dựng Đảng là yêu cầu cán bộ, phóng viên trước hết phải có bản lĩnh vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với Đảng; đồng thời phải là những người có nghiệp vụ tốt, có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về Đảng mới làm được những tác phẩm báo chí sinh động, hấp dẫn, thu hút công chúng về đề tài xây dựng Đảng. Các phóng viên, cộng tác viên phải nghiên cứu cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống; phản ánh được ý kiến của nhân dân khi tham gia xây dựng Đảng. Mặt khác, phải có những ưu đãi về phương tiện hành nghề, chế độ nhuận bút, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên có thề tiếp cận thông tin một cách nhanh, chính xác và đầy đủ nhất.

Các phóng viên tác nghiệp tại Hội thảo
Các phóng viên tác nghiệp tại Hội thảo

Hội thảo báo Đảng miền Trung và Tây Nguyên là dịp để lãnh đạo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan Báo Đảng địa phương thảo luận, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, tính chiến đấu của tác phẩm báo chí về lĩnh vực xây dựng Đảng cũng như năng lực thực tiễn cho đội ngũ nhà báo nói chung, phóng viên chuyên viết về lĩnh vực xây dựng Đảng nói riêng.

Nhà báo Đỗ Nguyên Hùng, Tổng biên tập báo Bình Đình kết luận tại hội thảo lãnh đạo các bào cần thường xuyên trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên Báo đảng địa phương
Nhà báo Đỗ Nguyên Hùng, Tổng biên tập báo Bình Đình kết luận tại hội thảo mong muốn lãnh đạo các báo cần thường xuyên trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên Báo đảng địa phương

Kết luận tại hội thảo, nhà báo Đỗ Nguyên Hùng, Tổng biên tập Báo Bình Định móng muốn lãnh đạo, pv các báo thông qua hội thảo để cùng học tập, vận dụng những kinh nghiệm thành công của đồng nghiệp các báo bạn để vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Để từ đó tuyên truyền xây dựng Đảng được đẩy mạnh, trở thành món " đặc sản" của Báo Đảng địa phương, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương. 

Tại Hội thảo, ban tổ chức cũng đã nhất trí trao cờ đơn vị đăng cai cho Báo Khánh Hòa năm 2017.

Hữu Nghĩa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới