Nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ tâm thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần gia tăng mạnh mẽ trong và sau dịch Covid-19. Điều này đã khiến công tác quản lý, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Hội nghị chuyên ngành tâm thần khu vực phía Bắc năm 2022 tập trung việc đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị chuyên ngành tâm thần khu vực phía Bắc năm 2022 tập trung việc đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Thành Chung

Ngày 26/5, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tổ chức Hội nghị chuyên ngành tâm thần khu vực phía Bắc năm 2022… Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện chuyên ngành Tâm thần của 31 tỉnh, thành trong cả nước.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến hoạt động bảo vệ sức khoẻ tâm thần cho người dân. Hoạt động này đã được đưa vào Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020; mang lại hiệu quả to lớn về chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho nhân dân, cũng như đảm bảo an sinh xã hội, kinh tế trong cả nước… Tính đến cuối năm 2020, Việt Nam đã điều trị và quản lý được 195.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 125.000 bệnh nhân động kinh và 54.960 bệnh nhân trầm cảm tại cộng đồng.

Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Ảnh: Từ Thành
Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Ảnh: Từ Thành

Thời điểm này, công tác quản lý, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân. Theo các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần gia tăng mạnh mẽ trong và sau dịch Covid-19.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế), Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế), Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị chuyên ngành Tâm thần khu vực phía Bắc năm 2022 được tổ chức sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 155 vào ngày 29/01/2022 về việc Phê duyệt kế hoạch Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025.

Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng hội nghị chuyên ngành tâm thần khu vực phía Bắc được tổ chức tại địa phương. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng hội nghị chuyên ngành tâm thần khu vực phía Bắc được tổ chức tại địa phương. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế), Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nêu rõ: Hội nghị tập trung việc đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 155 của Thủ tướng Chính phủ; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều trị bệnh nhân... Những ý kiến từ hội nghị là căn cứ để xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam”, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Thông qua hội nghị, các bác sĩ, nhân viên y tế Nghệ An được cập nhật kiến thức mới, tiên tiến từ các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, đồng nghiệp từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Thành Chung
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Thông qua hội nghị, các bác sĩ, nhân viên y tế Nghệ An được cập nhật kiến thức mới, tiên tiến từ các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, đồng nghiệp từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Thành Chung

Chúc mừng hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ: Trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe tâm thần đang có nhiều vấn đề đáng quan ngại. Số lượng người có bệnh lý về tâm thần ngày càng tăng, đa dạng về đối tượng và độ tuổi.

Hội nghị lần này được tổ chức phù hợp với mong muốn của các địa phương. Các bác sĩ, nhân viên y tế Nghệ An được cập nhật kiến thức mới, tiên tiến từ các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, đồng nghiệp qua đó được nâng cao trình độ, kỹ năng, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân./.

Tin mới