Nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ công chức cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/10, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nghệ An đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ công chức cấp tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thanh Hiền – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lê Quốc Khánh – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cánh lễ khai giảng tỉnh
Toàn cảnh lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ thu hút gần 200 cán bộ, công chức toàn tỉnh tham gia. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ, công chức những kiến thức, năng lực và kỹ năng thực thi công vụ, tập trung bồi dưỡng các kỹ năng mềm như kỹ năng tham mưu hoạch định chính sách, kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng điều hành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương.

Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, có thái độ, kỹ năng, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, coi trọng đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong thời gian 3 ngày, từ 28 đến 30/10, các học viên sẽ được tiếp cận 5 chuyên đề lớn, gồm: Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về thủ tục hành chính nhà nước; trách nhiệm đạo đức công vụ; kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ; đánh giá thực thi công vụ trong cơ quan nhà nước; văn hóa công sở và kỹ năng giao tiếp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí Thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Yêu cầu phát triển chặng đường phát triển trong 5 năm tới của Nghệ An với mục tiêu đặt ra trở thành trung tâm kinh tế - xã hội Bắc Trung Bộ, thành tỉnh khá khu vực phía Bắc. Đặc biệt, khi chúng ta đang trong quá trình hội nhập sâu, đòi hỏi năng lực, tư duy kể cả tập quán, văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải có điều chỉnh để đáp ứng với thông lệ quốc tế.

Vì vậy, ngoài các kiến thức mà đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo thì cũng cần phải tự học, tự bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, nhất là các kỹ năng “mềm”, ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận lực phục vụ doanh nghiệp và nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới