Nâng cao nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Sở Tư pháp  tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị...

Trong những năm qua, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Tiến Đông

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Tiến Đông

Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện giúp hạn chế được những tranh chấp phát sinh, tạo cơ chế giải quyết dễ dàng, từ đó thúc đẩy số lượng giao dịch được thực hiện, khuyến khích hoạt động cho vay vốn phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm, Nhà nước có được những thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình hoạch định các chính sách mang tính vĩ mô, đặc biệt, liên quan trực tiếp đến chính sách bảo đảm an toàn tín dụng…

Bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi), người đứng đơn trong một vụ tranh chấp đất đai tại xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu). Ảnh: Tư liệu

Bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi), người đứng đơn trong một vụ tranh chấp đất đai tại xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu). Ảnh: Tư liệu

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp đã trao đổi với các học viên những kiến thức pháp luật cơ bản và chuyên sâu về quyền sở hữu tài sản và nghiệp vụ về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, nhấn mạnh đến các yếu tố cấu thành của quyền chiếm hữu đối với tài sản đất đai và tài sản gắn liền với đất; các chế độ pháp lý liên quan đến quyền đối với tài sản; những biến động về tài sản; chế độ pháp lý giữa người sử dụng đất với các chủ thể khác trong giao lưu dân sự, kinh doanh, đầu tư...

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, trao đổi với các học viên. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, trao đổi với các học viên. Ảnh: Tiến Đông

Sau buổi tập huấn, Ban Tổ chức hy vọng công tác pháp chế và đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tiếp tục nâng lên, góp phần hạn chế những sai sót, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài./.

Tin mới