Nâng cao nhận thức pháp luật cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo

 (Baonghean.vn)- Sáng ngày 13/7, tại thành phố Vinh, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho đội ngũ chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tới dự có ông Nguyễn Khắc Huy- Vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra ( Ban tôn giáo Chính phủ); Đại diện lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, liên quan.
các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Hội nghị có sự tham dự của các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo
Hội nghị có sự tham dự của các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo
Nghệ An hiện có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo với 365 cơ sở thờ tự của Công giáo, hơn 40 chùa Phật giáo;141 linh mục, khoảng 26 vạn giáo dân và 4 vạn tín đồ phật tử.
Ông Lưu Công Vinh- Phó giám đốc Sở Nội Vụ- Trưởng ban tôn giáo tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Lưu Công Vinh- Phó giám đốc Sở Nội Vụ- Trưởng ban tôn giáo tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Thượng tọa Thích Thọ Lạc- Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định việc tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật là cần thiết để  chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nắm vững và chấp hành tốt chính sách tín ngưỡng tôn của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo
Thượng tọa Thích Thọ Lạc- Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định : việc tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật là cần thiết để chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nắm vững và chấp hành tốt chính sách tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo
Tại hội nghị, hơn 100 chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được nghe báo cáo viên phổ biến các chuyên đề: Quan điểm, chính sách nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo...
Nguyễn Khắc Huy- Vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra ( Ban tôn giáo Chính phủ); hy vọng rằng, thông qua hội nghị này, mỗi chức sắc tham dự sẽ trở thành một báo cáo viên pháp luật trong từng tổ chức tôn giáo, giúp cho tín đồ các tôn giáo nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với xã hội trong quá trình tham gia hoạt động đạo.
Ông Nguyễn Khắc Huy- Vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra ( Ban tôn giáo Chính phủ) mong muốn thông qua hội nghị này, mỗi chức sắc, tín đồ tham dự sẽ trở thành một báo cáo viên pháp luật trong từng tổ chức tôn giáo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với xã hội trong quá trình tham gia hoạt động đạo.
Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu về những vấn đề liên quan trong thực tế hoạt động tôn giáo, cũng như việc thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo và các văn bản pháp luật tại cơ sở, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Thông qua hội nghị, các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao nhận thức pháp luật về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Trên cơ sở đó, tuân thủ pháp luật, tôn trọng hợp tác với chính quyền nhằm đảm bảo tốt nhất quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào có đạo; phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, quê hương./.
                                                                                                  Khánh Ly

Tin mới