Nâng cao văn hóa giao thông của đoàn viên thanh niên

(Baonghean.vn)- Sáng 1/2, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức  Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp trong công tác tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các dự án quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước giai đoạn 2013-2014; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2017.
 Các đồng chí Đinh La Thăng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Trung- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn  Hồng Trường- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Khuất Việt Hùng-Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; đại diện 31 Tỉnh, Thành đoàn trên tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên- Bình Phước.  Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Huỳnh Thanh Điền- Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo tỉnh đoàn Nghệ An và đông đảo đoàn viên thanh niên, các đội sơ ứng cứu nhanh tai nạn giao thông.
Lãnh đạo trung ương và địa phương tham dự hội nghị
Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự hội nghị
Đại diện đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị
Đại diện đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Nằm trong Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự ATGT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GTVT đã xây dựng nội dung phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT tại Dự án mở rộng QL1, QL14.  

Sau lễ khởi động tại Hà Tĩnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo Bộ Giao Thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu phương án bố trí kinh phí triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho đoàn viên thanh niên tại các tỉnh, thành nơi các dự án đi qua. Chương trình triển khai tập trung vào các nội dung: Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện chống ùn tắc giao thông; đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu nhanh TNGT; xây dựng các cổng trường ATGT, bến đò ATGT; các biển cảnh báo nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tham gia giao thông; tham gia xây dựng, tu sửa kết cấu hạ tầng giao thông, đường giao thông nông thôn… Trong đó, có 42 điểm thanh niên tình nguyện sơ ứng cứu nhanh tai nạn giao thông được thành lập với 449 thành viên đã tham gia ứng cứu 174 vụ TNGT; giúp đỡ, hỗ trợ cho 121 nạn nhân bị TNGT đưa đi cấp cứu được dư luận xã hội, nhân dân đánh giá cao.

Bên cạnh đó Trung ương Đoàn còn chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tổ chức 30 lớp tập huấn tuyên truyền về ATGT cho hơn 3.000 ĐVTN là các thành viên đội hình sơ ứng cứu nhanh, bí thư đoàn các phường xã, thị trấn, trường học dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh nhằm trang bị các kiến thức tuyên truyền, kỹ năng ứng cứu, sơ cứu TNGT.. Tại Nghệ An, trong  năm 2014, BTV Tỉnh đoàn đã thành lập 2 đội TNTN sơ ứng cứu nhanh TNGT  trên quốc lộ 1A ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu) và Thị xã Hoàng Mai, bước đầu đã phát huy hiệu quả hoạt động. 

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng- Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng- Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, sau phần thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất của đại diện các tỉnh, thành đoàn, lãnh đạo bộ GTVT và Trung ương đoàn đã tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự ANTG giai đoạn 2015-2017 nhằm thực hiện Nghị Quyết 88NQ/CP của Chính phủ về tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT và triển khai hiệu quả Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự ATGT giai đoạn 2012-2017”.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2017
Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2017
Biểu thị quyết tâm thực hiện tốt chương trình phối hợp
Biểu thị quyết tâm thực hiện tốt chương trình phối hợp

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hoan nghênh và đánh giá cao sự vào cuộc của Trung ương Đoàn và Tỉnh, Thành đoàn các địa phương có hai dự án Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn Tây Nguyên- Bình Phước đi qua đã chủ động tham gia vào công tác đảm bảo ATGT bằng các hoạt động có ý nghĩa thiết thực.  Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục xây dựng các kế hoạch, cụ thể hóa chương trình, hoạt động để phối hợp thực hiện một cách hiệu quả với mục tiêu mỗi đoàn viên vừa là người tham gia giao thông có tinh thần văn hóa cao, vừa trực tiếp tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ tại địa phương mình nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Lanh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo Trunng ương Đoàn biểu thị quyết tâm thực hiện tốt chương trình phối hợp
Lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo Trung ương Đoàn đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân tiêu biểu.

                                                       Gia Huy

Tin mới