Nâng chất lượng, hiệu quả các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng

(Baonghean.vn)- “Tăng cường sáng tác các tác phẩm báo chí mang đậm tính thực tiễn và có sức lan tỏa cao về xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực này”- Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2017.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: K.L
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: K.L

 Sáng 19/5, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc bàn nội dung triển khai hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ II (năm 2017).

 Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin kết quả tham gia Giải Búa liềm Vàng lần thứ nhất năm 2016. Trong đó khẳng định: Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tấn báo chí đã nhiệt tình hưởng ứng và đạt kết quả tích cực với 01 tác phẩm đạt giải B (Củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù - Báo Nghệ An), 01 giải Khuyến khích (Bí thư Moong Thái Phiên - Phòng Chính trị, Công an tỉnh) và 01 tác phẩm tham gia lọt vào vòng chung khảo (Nghệ An triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị - Đài PTTH Nghệ An).

Đồng chí Lê Quốc Khánh- Phó ban thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy thông tin về kết quả giải Búa liềm vàng năm 2016
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin về kết quả giải Búa liềm vàng năm 2016. Ảnh: K.L

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng giải Búa liềm vàng. Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh cho rằng: Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất tuy đã có kết quả đáng ghi nhận nhưng so với tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Hội Nhà báo đôn đốc phóng viên, CTV vào cuộc mạnh mẽ để có số lượng tác phẩm dự thi nhiều hơn, chất lượng hơn nhằm tôn vinh những điển hình, nhân tố mới trong công tác xây dựng Đảng, kịp thời và phổ biến rộng rãi thể lệ cuộc thi và mở chuyên mục hưởng ứng cuộc thi Búa liềm vàng trên các ấn phẩm của mình.

Đại diện Sở Thông tin &Truyền thông đề nghị mở chuyên mục Búa liềm vàng trên trang thông tin điện tử của tỉnh; mở các lớp tập huấn cho PV, CTV về các kỹ năng, nghiệp vụ viết xây dựng Đảng; có cơ chế biểu dương, khen thưởng kịp thời để khuyến khích CTV, PV tham gia.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.L
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.L

Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An mong muốn các Ban Tỉnh ủy nói chung, cấp ủy các huyện, thành, thị nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ về mặt cung cấp thông tin, tư liệu trong quá trình phóng viên tác nghiệp; gợi ý các chủ đề liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của ban mình, ngành mình, cấp mình nhất là các mô hình, nhân tố điển hình trong các lĩnh vực xây dựng Đảng…

Trảo giải B - Giải búa liềm vàng toàn quốc lần thứ nhất, năm 2016. Ảnh tư liệu
Trảo giải B - Giải búa liềm vàng toàn quốc lần thứ nhất, năm 2016. Ảnh tư liệu

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để việc hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm vàng năm 2017 đạt kết quả cao; đồng thời tạo sự lan tỏa, động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng đảng, yêu cầu: Hội Nhà báo tỉnh, Sở TT&TT, các cơ quan thông tấn báo chí trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục quán triệt, triển khai giải; động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, BTV, CTV bám sát cơ sở tăng cường viết, sáng tác các tác phẩm báo chí mang đậm tính thực tiễn và có sức lan tỏa cao trên các lĩnh vực xây dựng đảng. Trong đó ưu tiên đăng tải kịp thời các tác phẩm dự thi, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia dự giải.

Về phía các Ban Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp; phát hiện những vấn đề, nhân tố mới, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng để chủ động cung cấp cho các cơ quan báo chí triển khai thực hiện; tiếp tục quan tâm, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng, nhất là các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, như mục đích, ý nghĩa của Giải đề ra.

Búa liềm Vàng là Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động  lần đầu tiên nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2016) và trở thành giải báo chí hằng năm, trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép. 

Trong đợt phát động đầu tiên vào năm 2016, Ban tổ chức Giải Búa Liềm vàng đã nhận được 1.173 tác phẩm báo chí của 170 tờ báo, tạp chí và trang tin điện tử Trung ương và địa phương gửi về tham dự. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3 giải A; 7 giải B; 12 giải C và 25 giải khuyến khích.

Hồ sơ tham dự, chi tiết và thể lệ Giải được đăng tải tại địa chỉ: http://xaydungdang.org.vn

Khánh Ly

TIN LIÊN QUAN

Tin mới