Nâng chất lượng thông tin tuyên truyền về huyện Tân Kỳ trên báo đảng

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 18/1, đoàn công tác Báo Nghệ An có buổi làm việc với huyện ủy Tân Kỳ về công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn huyện năm 2015, kế hoạch năm 2016.
Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó tổng biên tập Lâm Văn Đoàn, Trần Văn Hùng, cùng đại diện cán bộ, phóng viên, kĩ thuật viên.
Làm việc với đoàn, về phía huyện ủy Tân Kỳ có các đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư huyện ủy, Phan Văn Giáp - Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Phạm Văn Hóa - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban, Bưu điện, Đài TT-TH huyện.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2015, Ban Biên tập Báo Nghệ An và Huyện ủy Tân Kỳ đã có sự phối hợp tương đối tốt. Nổi bật là hai bên đã phối hợp tổ chức thành công thành lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ CTV, thông tin viên thu hút 100 học viên tham gia; tập trung tuyên truyền đại hội các đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua sử dụng báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bảo- Bí thư huyện ủy
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư huyện ủy mong muốn năm 2016 hai bên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về huyện Tân Kỳ trên báo đảng.
Đại diện lãnh đạo và các phòng, ban huyện Tân Kỳ dự buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo và các phòng, ban huyện Tân Kỳ dự buổi làm việc.
Trong năm 2015, Tân Kỳ  có 3 chuyên trang địa phương, 60 bài viết trên báo in Nghệ An, bình quân mỗi tháng có 5 bài; chưa kể  tin, bài đăng trên Báo Nghệ An điện tử. Về thực hiện Chỉ thị 11, đến quý 4/2015 Báo Nghệ An đã phát hành trên địa bàn huyện được 564 tờ/kỳ, tăng 9 tờ/kỳ so với năm 2014. 
Đồng chí Phạm Văn Hóa- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đề nghị đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn Báo Nghệ An có sự thông tin, phản hồi kịp thời để huyện chỉ đạo xử lý
Đồng chí Phạm Văn Hóa - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đề nghị đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn Báo Nghệ An có sự thông tin, phản hồi để huyện chỉ đạo xử lý kịp thời.
Trong năm có 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc đặt mau và sử dụng báo đảng là: Đảng bộ xã Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Bình và Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đến nay, lượng phát hành quý 1/2016 đạt 570 tờ/kỳ, so với quý 4/2015 tăng 6 tờ.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Báo Nghệ An và huyện ủy Quỳnh Lưu năm 2016
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó tổng biên tập Báo Nghệ An triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Báo Nghệ An và huyện ủy Tân Kỳ năm 2016.
Hạn chế là một số nơi đặt mua chưa ổn định, việc chuyển phát và sử dụng có lúc chưa tốt.
Đồng chí Trần Văn Hùng- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đề nghị huyện Tân Kỳ phối hợp trong việc triển khai xây dựng thư viện thông tin địa phương và đào tạo, bồi dưỡng, mở rộng mạng lưới CTV trên địa bàn
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đề nghị huyện Tân Kỳ phối hợp trong việc triển khai xây dựng thư viện thông tin địa phương và đào tạo, bồi dưỡng, mở rộng mạng lưới CTV trên địa bàn.
Đại diện Báo Nghệ An dự buổi làm việc
Đại diện Báo Nghệ An dự buổi làm việc.
Đồng chí Phan Văn Giáp- Phó bí thư thường trực huyện ủy mong muốn Báo Nghệ An giúp huyện tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn để kêu gọi, thu hút đầu tư
Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó bí thư thường trực huyện ủy mong muốn Báo Nghệ An giúp huyện tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn để kêu gọi, thu hút đầu tư.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai các nội dung quan trọng trong công tác phối hợp năm 2016.
Đó là tiếp tục triển khai tập huấn nghiệp vụ đa phương tiện cho đội ngũ CTV trên địa bàn, phối hợp thực hiện xây dựng thư viện thông tin địa phương về huyện Tân Kỳ trên giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử; tập trung tuyên truyền chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; bầu cử HĐND các cấp; tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Khánh Ly