Nâng khống tiền rách, cán bộ ngân hàng 'bỏ túi' 5 tỷ

Là trưởng kho quỹ của ngân hàng nước ngoài tại Sài Gòn, Loan lấy 5 tỷ đồng tiêu xài rồi nâng khống lượng tiền rách để bù đắp.

Ngày 10/7, Công an TP HCM hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (34 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Loan là chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ của Ngân hàng HSBC (100% vốn nước ngoài), làm việc tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (quận Tân Bình). Cô phụ trách toàn bộ việc bảo quản tiền mặt, quản lý thu chi...

Theo điều tra, lợi dụng việc quản lý lượng lớn tiền mặt của ngân hàng, từ tháng 9/2013 đến 5/2015, Loan nâng khống lượng tiền rách để lấy tiền nguyên vẹn bù vào. Trưởng kho quỹ còn kê khai lượng tiền tồn thấp hơn quỹ thực tế báo cáo về hội sở để "bỏ túi" số tiền chênh lệch...Tổng cộng, Loan chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Sau khi bị phát hiện, Loan và gia đình bán nhà, nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỷ đồng./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới