Nắng như đổ lửa, nông dân Nghệ An vật lộn chống 'cháy' chè

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng gắt này, nhiều hộ trồng chè ở Thanh Chương đang phải vật lộn để "cứu" chè khỏi chết cháy. Có khi một ngày phải tưới đến mấy lần vì cây chè không trụ nổi cái nắng như đổ lửa.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích chè công nghiệp ở các xã Thanh Thủy, Thanh An, Thanh Đức... đã bị nắng táp, khô héo, đổi màu do thiếu nước. Ảnh: Huy Thư
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích chè công nghiệp ở các xã Thanh Thủy, Thanh An, Thanh Đức... đã bị nắng táp, khô héo, đổi màu do thiếu nước. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, nắng to kéo dài kết hợp với gió Lào khô nóng càng làm cho nhiều diện tích chè mau chóng khô héo, vàng lá. Trong ảnh: Một đồi chè sém lá của các hộ dân ở Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, nắng to kéo dài kết hợp với gió Lào khô nóng càng làm cho nhiều diện tích chè mau chóng khô héo, vàng lá. Trong ảnh: Một đồi chè sém lá của các hộ dân ở Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy. Ảnh: Huy Thư
Rút kinh nghiệm từ các năm trước, những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều hộ dân trồng chè tại huyện Thanh Chương đã tích cực dùng máy nổ, mô tơ hút nước từ các hồ, đập, ao, giếng quanh các khu vực trồng chè chuyển lên đồi để cứu chè. Ông Trần Văn Liên (64 tuổi) ở xóm An Phong, xã Thanh An cho biết: Gia đình ông làm hơn 1 ha chè, nhiều diện tích chè ở trên đồi cao, do đó phải có máy tưới nếu không thì chè sẽ chết vì khô hạn. Vợ chồng ông đã mua bộ máy và ống tưới hết 32 triệu đồng. Những ngày qua, ông đã tưới liên tục cả ngày đêm, trung bình mỗi ngày hết khoảng 350.000 đồng tiền mua xăng dầu. Ảnh: Huy Thư
Rút kinh nghiệm từ các năm trước, những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều hộ dân trồng chè tại huyện Thanh Chương đã tích cực dùng máy nổ, mô tơ hút nước từ các hồ, đập, ao, giếng quanh các khu vực trồng chè chuyển lên đồi để cứu chè. Ông Trần Văn Liên (64 tuổi) ở xóm An Phong, xã Thanh An cho biết: Gia đình ông làm hơn 1 ha chè, nhiều diện tích chè ở trên đồi cao, do đó phải có máy tưới nếu không thì chè sẽ chết vì khô hạn. Vợ chồng ông đã mua bộ máy và ống tưới hết 32 triệu đồng. Những ngày qua, ông đã tưới liên tục cả ngày đêm, trung bình mỗi ngày hết khoảng 350.000 đồng tiền mua xăng dầu. Ảnh: Huy Thư  
Không có máy hút nước hoặc máy hư hỏng vào giữa những ngày nắng nóng này là nỗi lo lắng của các hộ dân trồng chè. Anh Nguyễn Cảnh Lộc ở xã Thanh An cho biết: Máy hút nước hư hỏng là phải sửa chữa ngay, dù trong đêm hay giữa trưa cũng phải làm gấp, do tình hình nắng hạn, việc tưới cho chè cần phải khẩn trương, sớm ngày nào hay ngày đó.
Không có máy hút nước hoặc máy hư hỏng vào giữa những ngày nắng nóng này là nỗi lo lắng của các hộ dân trồng chè. Anh Nguyễn Cảnh Lộc ở xã Thanh An cho biết: Máy hút nước hư hỏng là phải sửa chữa ngay, dù trong đêm hay giữa trưa cũng phải làm gấp, do tình hình nắng hạn, việc tưới cho chè cần phải khẩn trương, sớm ngày nào hay ngày đó. 
Những ngày nắng nóng về các vùng trồng chè ở huyện Thanh Chương, chuyện tưới chè là vấn đề thời sự mà người dân quan tâm nhất. Hiện hệ thống tưới đã được người dân sử dụng một cách rộng rãi. Ông Trần Văn Thinh ở xã Thanh An cho hay, gia đình ông làm 1,4 ha chè công nghiệp, mua 1 máy tưới có công suất lớn, cứ 3 ngày thì tưới 1 lần. Theo ông Thinh tưới chè nhiều lần càng tốt, nhưng khá tốt kém, giá dầu tăng (từ 360.000 đồng/can năm trước lên 500.000 đồng/can) trong khi chè búp thì giảm chỉ còn trên dưới 2.000 đồng/kg. "Tuy tốn kém nhưng vẫn phải tưới để cứu chè, duy trì diện tích chè đã có, nếu không phải trồng lại càng tốn kém và mất công hơn nữa" - ông Thinh nói. Ảnh: Huy Thư
Những ngày nắng nóng về các vùng trồng chè ở huyện Thanh Chương, chuyện tưới chè là vấn đề thời sự mà người dân quan tâm nhất. Hiện hệ thống tưới đã  được người dân sử dụng một cách rộng rãi. Ông Trần Văn Thinh ở xã Thanh An cho hay, gia đình ông làm 1,4 ha chè công nghiệp, mua 1 máy tưới có công suất lớn, cứ 3 ngày thì tưới 1 lần. Theo ông Thinh tưới chè nhiều lần càng tốt, nhưng khá tốt kém, giá dầu tăng  (từ 360.000 đồng/can năm trước lên 500.000 đồng/can) trong khi chè búp thì giảm chỉ còn trên dưới 2.000 đồng/kg. "Tuy tốn kém nhưng vẫn phải tưới để cứu chè, duy trì diện tích chè đã có, nếu không phải trồng lại càng tốn kém và mất công hơn nữa" - ông Thinh nói. Ảnh: Huy Thư

.

Nắng như đổ lửa, nông dân Nghệ An vật lộn chống 'cháy' chè  ảnh 6
Nắng như đổ lửa, nông dân Nghệ An vật lộn chống 'cháy' chè  ảnh 7
Nắng như đổ lửa, nông dân Nghệ An vật lộn chống 'cháy' chè  ảnh 8
Nhiều gia đình phải sắm từ 200 - 400m ống dẫn loại ống có đường kính 5 cm để vận chuyển nước từ các ao, hồ lên đồi. Các đường ống lắp cố định giữa đồi chè, mỗi khi tưới, người dân căn thời gian để di dời cần béc. Ảnh: Huy Thư
Ông Đậu Đình Thanh (58 tuổi) ở xã Thanh Mai cho biết: "Gia đình tôi làm 1,5 ha chè đã cho thu hoạch nhiều năm. Để chống hạn, cứu chè tôi đã thuê máy múc đào 2 cái ao lớn, mỗi ao có diện tích từ 150 - 200 m2, sâu từ 2- 3m gần các vườn chè. Với 1 máy hút nước và hệ thống ống dẫn dài 270m tưới liên tục cả ngày đêm". Ảnh: Huy Thư
Ông Đậu Đình Thanh (58 tuổi) ở xã Thanh Mai cho biết: "Gia đình tôi làm 1,5 ha chè đã cho thu hoạch nhiều năm. Để chống hạn, cứu chè tôi đã thuê máy múc đào 2 cái ao lớn, mỗi ao có diện tích từ 150 - 200 m2, sâu từ 2- 3m gần các vườn chè. Với 1 máy hút nước và hệ thống ống dẫn dài 270m tưới liên tục cả ngày đêm". Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ dân trồng chè có điều kiện để sắm máy tưới nhưng không gần các hồ, đập có nước cũng gặp khó khăn. Ngược lại, nhiều hộ dân gần hồ, đập nhưng không có điều kiện để mua sắm phương tiện thì cũng đành nhìn chè héo, chờ đợi trời mưa. Chị Hà Thị Huyền ở xóm Thượng Lâm, xã Thanh An chia sẻ: Gia đình chị thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, một mình chị nuôi 2 con nhỏ, làm 0,6 ha chè. Mặc dù vườn chè gần hồ Cầu Cau, nhưng chị không sắm được máy tưới, nên dịp nắng này, chè đã héo nhiều, chết đứng từng khóm giữa vườn. Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ dân trồng chè có điều kiện để sắm máy tưới nhưng không gần các hồ, đập có nước cũng gặp khó khăn. Ngược lại, nhiều hộ dân gần hồ, đập nhưng không có điều kiện để mua sắm phương tiện thì cũng đành nhìn chè héo, chờ đợi trời mưa. Chị Hà Thị Huyền ở xóm Thượng Lâm, xã Thanh An chia sẻ: Gia đình chị thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, một mình chị nuôi 2 con nhỏ, làm 0,6 ha chè. Mặc dù vườn chè gần hồ Cầu Cau, nhưng chị không sắm được máy tưới, nên dịp nắng này, chè đã héo nhiều, chết đứng từng khóm giữa vườn. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con trồng chè các xã ở huyện Thanh Chương, tưới chè giữa những ngày nắng nóng này, có thể tưới cả sáng, chiều, đêm, nhưng tập trung tưới vào buổi chiều muộn và đêm thì tốt hơn, vì tưới buổi sáng dễ bị mất nước do nắng trưa quá dữ dội. Tưới buổi tối thì phải mất ngủ để canh chừng, dời dằm cần béc. Hiện tại một số ao, giếng trong vùng đã vơi cạn, nếu những ngày tới trời còn nắng nóng thì nguồn nước để tưới chè gặp nhiều khó khăn. Người dân trồng chè ở huyện Thanh Chương đang trông đợi những cơn mưa lớn. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con trồng chè các xã ở huyện Thanh Chương, tưới chè giữa những ngày nắng nóng này, có thể tưới cả sáng, chiều, đêm, nhưng tập trung tưới vào buổi chiều muộn và đêm thì tốt hơn, vì tưới buổi sáng dễ bị mất nước do nắng trưa quá dữ dội. Tưới buổi tối thì phải mất ngủ để canh chừng, dời dằm cần béc. Hiện tại một số ao, giếng trong vùng đã vơi cạn, nếu những ngày tới trời còn nắng nóng thì nguồn nước để tưới chè gặp nhiều khó khăn. Người dân trồng chè ở huyện Thanh Chương đang trông đợi những cơn mưa lớn. Ảnh: Huy Thư
Với 4.500 ha chè công nghiệp ở huyện Thanh Chương, việc người dân tích cực mua máy hút nước, đào ao, đào giếng tưới chè giữa những ngày nắng nóng kéo dài là một trong những biện pháp cứu chè hiệu quả, thiết thực. Nhờ sự cố gắng, chịu khó của người dân cùng với hệ thống tưới béc đã phát triển rộng khắp, nhiều diện tích chè đã được cứu sống, nhiều vườn chè, đồi chè ở những vị trí cao tránh được họa chết đứng trong nắng hạn. Ảnh: Huy Thư
Với 4.500 ha chè công nghiệp ở huyện Thanh Chương, việc người dân tích cực mua máy hút nước, đào ao, đào giếng tưới chè giữa những ngày nắng nóng kéo dài là một trong những biện pháp cứu chè hiệu quả, thiết thực. Nhờ sự cố gắng, chịu khó của người dân cùng với hệ thống tưới béc đã phát triển rộng khắp, nhiều diện tích chè đã được cứu sống, nhiều vườn chè, đồi chè ở những vị trí cao tránh được họa chết đứng trong nắng hạn. Ảnh: Huy Thư
Tưới nước cứu chè ở huyện Thanh Chương. Video. Huy Thư

Tin mới