Nắng nóng gay gắt kéo dài trong vài ngày tới

Dự báo trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 40 độ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Nắng nóng diện rộng đã xảy ra phổ biến ở các tỉnh Bắc bộ, với nhiệt độ trưa nay là từ 36 -  370C. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi đã xuất hiện nắng nóng tới mức 370C, một số nơi trên 390C.

 

Nắng nóng sẽ gia tăng tiếp tục trong ngày mùng 2, mùng 3 với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngày từ 36 -  380C, một số nơi có thể lên tới 390C. Riêng các tỉnh ven biển Trung bộ, vùng núi ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có thể lên tới 38 đến 400C, thậm chí có nơi lên tới trên 400C.

“Theo nhận định của chúng tôi, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài tới hết ngày 3/6 ở các tỉnh Bắc Bộ. Với các tỉnh ven biển Trung Bộ thì nắng nóng tiếp tục kéo dài đến hết ngày mùng 4.

Từ ngày mùng 5/6, nắng sẽ dịu dần. Vì hiện tại ở phía Bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển đến phía Nam có khả năng chiều tối và đêm ngày 3/6 thì rãnh áp thấp có thể đi qua Vịnh Bắc Bộ và gây mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó có cả các tỉnh Bắc Bộ. Với nắng nóng cao sẵn như thế và xảy ra mưa dông trên diện rộng có nguy cơ xảy ra tố lốc mưa đá, gió giật mạnh rất nguy hiểm, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cảnh báo: Nắng nóng đo ở nhiệt độ trong khí tượng còn thực tế ở ngoài trời đo được nhiệt độ có thể cao hơn từ 3 đến 5 độ. Như vậy, khả năng làm mất nước cho người dân lao động ở ngoài trời là rất cao. Do vậy trong trường hợp nắng nóng xảy ra tập trung trong thời gian chính từ 11 giờ tới 15 giờ hàng ngày nếu như không có việc gì làm đề nghị người dân không nên ra ngoài đường nếu phải lao động ngoài trời thì trong khoảng thời gian trên cố gắng không làm việc quá lâu dưới nắng gay gắt.

Như chúng tôi đã cảnh báo chiều tối 3/6 có khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ cao như là tố lốc, mưa đá gió giật mạnh. Người dân phát hiện thấy mưa dông hoặc một vùng mây đen thì nên thu xếp công việc vào trú tránh nơi an toàn không nên trú tránh ở những cây to, vì đây là những nơi mà có khả năng xảy ra sét rất là nguy hiểm cho người dân và cả vật nuôi./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới