Nắng nóng kéo dài, nhiều hồ đập tại Nghệ An cạn trơ đáy

Nắng nóng kéo dài, nhiều hồ đập tại Nghệ An cạn trơ đáy

(Baonghean.vn) - Nắng nóng gay gắt, lượng mưa ít đã khiến nhiều hồ đập trên địa bàn Nghệ An cạn khô, nguy cơ không có nước sản xuất vụ Hè Thu đang hiện hữu. 
Thời gian qua, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ dao động từ 40 - 42 độ C khiến mực nước tại nhiều hồ đập ngày càng xuống thấp. Xã Nghi Văn là địa phương có diện tích lúa lớn bậc nhất trên địa bàn huyện Nghi Lộc với 530ha, tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất lại phụ thuộc hoàn toàn vào các hồ đập. Thời điểm này, các hồ đập đang có mực nước xuống rất thấp. Trong ảnh: Đập Gà nằm ở xóm 2-22 có chức năng tưới cho 43ha lúa nay đã giảm khoảng 50% dung tích. Ảnh: Q.A

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ dao động từ 40 - 42 độ C khiến mực nước tại nhiều hồ đập ngày càng xuống thấp. Xã Nghi Văn là địa phương có diện tích lúa lớn bậc nhất trên địa bàn huyện Nghi Lộc với 530ha, tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất lại phụ thuộc hoàn toàn vào các hồ đập. Thời điểm này, các hồ đập đang có mực nước xuống rất thấp. Trong ảnh: Đập Gà nằm ở xóm 2-22 có chức năng tưới cho 43ha lúa nay đã giảm khoảng 50% dung tích. Ảnh: Q.A

Nghi Văn cũng là địa phương có nhiều hồ đập nhất huyện Nghi Lộc với 19 hồ đập lớn nhỏ, mặc dù vậy, mực nước dự trữ tại các hồ đập không còn nhiều. Thậm chí một số hồ đã cạn trơ. Trong ảnh: Đập Giếng Tợi, xóm 15, xã Nghi Văn chỉ còn một ít nước giữa lòng hồ, do đó, nếu không có mưa thì 20ha lúa hè thu không thể gieo cấy được. Ảnh: Q.A

Nghi Văn cũng là địa phương có nhiều hồ đập nhất huyện Nghi Lộc với 19 hồ đập lớn nhỏ, mặc dù vậy, mực nước dự trữ tại các hồ đập không còn nhiều. Thậm chí một số hồ đã cạn trơ. Trong ảnh: Đập Giếng Tợi, xóm 15, xã Nghi Văn chỉ còn một ít nước giữa lòng hồ, do đó, nếu không có mưa thì 20ha lúa hè thu không thể gieo cấy được. Ảnh: Q.A

Mới đầu mùa nắng nóng, tuy nhiên, lòng hồ đập Giếng Tợi đã khô cằn, nứt nẻ. Ảnh: Q.A

Mới đầu mùa nắng nóng, tuy nhiên, lòng hồ đập Giếng Tợi đã khô cằn, nứt nẻ. Ảnh: Q.A

Đập Nậu, xóm 14, xã Nghi Văn cũng trong tình trạng tương tự, mực nước xuống thấp chỉ còn vài chục centimet, người dân có thể đi lại trên lòng hồ. Ảnh: Q.A

Đập Nậu, xóm 14, xã Nghi Văn cũng trong tình trạng tương tự, mực nước xuống thấp chỉ còn vài chục centimet, người dân có thể đi lại trên lòng hồ. Ảnh: Q.A

Ông Ngô Văn Thắng, cán bộ nông nghiệp xã Nghi Văn cho biết: Đặc thù của các hồ đập là lượng nước tích trữ phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Trong khi thời gian qua, nắng gay gắt, mưa rất ít, nước bốc hơi nhanh, dự kiến trong thời gian tới tiếp tục không có mưa thì lượng nước ở các hồ đập còn lại sẽ nằm ở mực nước chết. Ảnh: Q.A

Ông Ngô Văn Thắng, cán bộ nông nghiệp xã Nghi Văn cho biết: Đặc thù của các hồ đập là lượng nước tích trữ phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Trong khi thời gian qua, nắng gay gắt, mưa rất ít, nước bốc hơi nhanh, dự kiến trong thời gian tới tiếp tục không có mưa thì lượng nước ở các hồ đập còn lại sẽ nằm ở mực nước chết. Ảnh: Q.A

Tại huyện Hưng Nguyên có 7 hồ đập, trong đó có 2 hồ lớn và 5 hồ nhỏ, nằm chủ yếu ở 2 xã Hưng Yên Bắc và Hưng Yên Nam. Thời điểm này, mực nước tại các hồ đập cũng đang ở mức thấp và dự kiến chỉ đủ cho 1 - 2 lần cấp nước nữa, không thể cung cấp đủ cho vụ hè thu. Trong ảnh: Đập Khe Lốt, xã Hưng Yên Nam nước xuống thấp, khi mở cửa điều tiết nước không thể chảy, buộc người dân phải đưa máy bơm cấp nước cho cây trồng. Ảnh: Q.A

Tại huyện Hưng Nguyên có 7 hồ đập, trong đó có 2 hồ lớn và 5 hồ nhỏ, nằm chủ yếu ở 2 xã Hưng Yên Bắc và Hưng Yên Nam. Thời điểm này, mực nước tại các hồ đập cũng đang ở mức thấp và dự kiến chỉ đủ cho 1 - 2 lần cấp nước nữa, không thể cung cấp đủ cho vụ hè thu. Trong ảnh: Đập Khe Lốt, xã Hưng Yên Nam nước xuống thấp, khi mở cửa điều tiết nước không thể chảy, buộc người dân phải đưa máy bơm cấp nước cho cây trồng. Ảnh: Q.A

Các mương dẫn nước tại các hồ đập trên địa bàn xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cũng trơ đất đá vì nước không đủ để điều tiết. Ảnh: Q.A

Các mương dẫn nước tại các hồ đập trên địa bàn xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cũng trơ đất đá vì nước không đủ để điều tiết. Ảnh: Q.A

Hồ chứa Vệ Vừng tưới cho trên 500 ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành. Do nắng nóng liên tiếp kéo dài nên đến nay mực nước ở lòng hồ Vệ Vừng chỉ đạt trên 40% dung tích. Trong ảnh: Một nhánh của hồ chứa Vệ Vừng xã Kim Thành, huyện Yên Thành khô cạn. Ảnh: Văn Trường

Hồ chứa Vệ Vừng tưới cho trên 500 ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành. Do nắng nóng liên tiếp kéo dài nên đến nay mực nước ở lòng hồ Vệ Vừng chỉ đạt trên 40% dung tích. Trong ảnh: Một nhánh của hồ chứa Vệ Vừng xã Kim Thành, huyện Yên Thành khô cạn. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ các hồ đập, tại các dòng sông, kênh mương hiện nay trên địa bàn tỉnh, lượng nước cũng đang cạn dần. Trong ảnh: Nhánh sông đào qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên khô cạn. Ảnh: Q.A
Không chỉ các hồ đập, tại các dòng sông, kênh mương hiện nay trên địa bàn tỉnh, lượng nước cũng đang cạn dần. Trong ảnh: Nhánh sông đào qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên khô cạn. Ảnh: Q.A

Tin mới