Nắng nóng khốc liệt, hàng nghìn ha cây trồng ở Nghệ An chết khô chết cháy

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, Nghệ An đối mặt với tình trạng nắng nóng cực điểm, nhiệt độ nhiều huyện như ở Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, thành phố Vinh... luôn ở 41- 42 độ C, sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng nề.
Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích chè Con Cuông chết khô. Ảnh: Bá Hậu
Những ngày qua, tại huyện Con Cuông (Nghệ An) nhiệt độ luôn ở 41 - 44 độ C, nắng nóng cực điểm khiến hàng trăm ha lúa không có nước cấy và 138/ tổng số 356 ha chè bị khô chết, tập trung ở các xã Bồng Khê, Yên Khê, thị trấn... Ảnh: Bá Hậu
Nhiều hộ gia đình đã phải chặt bỏ những diện tích chè bị chết. Ảnh: Bá Hậu
Nhiều hộ gia đình xót xa nhổ bỏ những diện tích chè bị chết bỏ lên bờ. Một ha chè đầu tư hết hơn 30 triệu đồng, cho thu hoạch vài chục năm; phải nhổ bỏ tnhiều gia đình trồng chè  đối diện cảnh trắng tay. Hiện huyện Con Cuông đã trích kinh phí 295 triệu đồng hỗ trợ các xã chống hạn cho sản xuất. Ảnh: Bá Hậu
Hàng trăm ha chè ở huyện Thanh Chương cũng bị khô cháy. Ảnh: Huy Thư
Hàng trăm ha chè ở huyện Thanh Chương cũng bị khô cháy. Ảnh: Huy Thư
Dự ước nông dân Thanh Chương thiệt hại nhiều tỷ đồng trong đợt hạn hán kỷ lục này. Ảnh: Huy Thư
Dự ước nông dân Thanh Chương thiệt hại nhiều tỷ đồng trong đợt hạn hán kỷ lục này. Ảnh: Huy Thư

Nhiều diện tích ngô tại huyện ... cũng bị chết khô. Ảnh:
Huyện Tân Kỳ cũng là trọng điểm hạn hán của tỉnh Nghệ An, hàng ngàn ha mía, ngô đã bị chết cháy. Ảnh: Hơn 100 ha ngô ở xã Tân Long (Tân Kỳ) bị chết khô. Ảnh: Cẩm Tú
Nắng nóng làm nứt nẻ trên các cánh đồng
Nắng nóng khô hạn khiến đồng lúa ở Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ) đang chết cháy dần. Ảnh: Cẩm Tú
Hơn 1.000 ha lúa ở huyện Hưng Nguyên có nguy cơ bị chết dưới trời nắng nóng hơn 40 độ C. Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, đã có 12.000 ha lúa ở Nghệ An bị hạn, trong đó có 2.000 ha bị chết. Ảnh: P.H
Hơn 1.000 ha lúa ở huyện Hưng Nguyên có nguy cơ bị chết dưới trời nắng nóng hơn 40 độ C. Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, đã có 12.000 ha lúa ở Nghệ An bị hạn, trong đó có 2.000 ha bị chết. Ảnh: P.H 
Các trạm bơm ở Hưng Nguyên đã ở mực nước chết không thể bơm để tưới cho hơn 1.000 ha lúa đang nguy cơ bị chết cháy. Ảnh: L.T
Các trạm bơm ở Hưng Nguyên đã ở mực nước chết không thể bơm để tưới cho hơn 1.000 ha lúa đang nguy cơ bị chết cháy. Ảnh: L.T
Bà con nông dân tại huyện... tranh thủ cấy đêm tránh nắng. Ảnh:
Đây cũng là thời điểm cấy lúa mùa ở vùng núi cao, một số diện tích có nước ở các huyện Quế Phong, Quỳ Châu bà con phải tranh thủ cấy đêm tránh nắng. Ảnh: Lương Nga
 
Tnh Nghệ An đã có công điện khẩn về phòng, chống hạn gửi các địa phương, trong đó đề nghị các công ty thủy điện trên địa bàn phối hợp xả nước chống hạn, các công ty thủy lợi tiết kiệm nước và điều hòa nước cứu lúa. Trong ảnh: Nông dân Thanh Chương ra sức chống hạn cho lúa, hoa màu. Ảnh: Huy Thư
Tnh Nghệ An đã có công điện khẩn về phòng, chống hạn gửi các địa phương, trong đó đề nghị các công ty thủy điện trên địa bàn phối hợp xả nước chống hạn, các công ty thủy lợi tiết kiệm nước và điều hòa nước cứu lúa. Trong ảnh: Nông dân Thanh Chương ra sức chống hạn cho lúa, hoa màu. Ảnh: Huy Thư 

Tin mới