Nắng nóng, người dân đổ ra 'bãi tắm Cửa Lò' trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Vào những ngày nắng nóng cao điểm, sông Lam trở thành "bãi tắm" nhiều người coi là lý tưởng. Tuy nhiên, việc tắm ở những bãi tắm tự phát sẽ tiềm ẩn không ít rủi ro.
Sau 1 ngày nắng nóng, tầm 17 - 18h hàng ngày, người dân hai bên bờ sông Lam lại rủ nhau ra sông tắm mát. Ảnh: Huy Thư
Sau 1 ngày nắng nóng, tầm 17 - 18h hàng ngày, người dân hai bên bờ sông Lam lại rủ nhau ra sông tắm mát. Ảnh: Huy Thư
Từ huyện Anh Sơn đến huyện Hưng Nguyên, tại một số bến sông Lam người dân đi tắm nhộn nhịp như ở bãi biển Cửa Lò. Trong ảnh: Người dân ra sông Lam tắm mát trên bến Phuống, xã Thanh Giang (Thanh Chương) trong buổi chiều hè nắng nóng. Ảnh: Huy Thư
Từ huyện Anh Sơn đến huyện Hưng Nguyên, tại một số bến sông Lam người dân đi tắm nhộn nhịp như ở bãi biển Cửa Lò. Trong ảnh: Người dân ra sông Lam tắm mát trên bến Phuống, xã Thanh Giang (Thanh Chương) trong buổi chiều hè nắng nóng. Ảnh: Huy Thư
Một số người dân cẩn thận mặc áo phao cho con trẻ khi đi tắm sông. Ảnh: Huy Thư
Một số người dân cẩn thận mặc áo phao cho con trẻ khi đi tắm sông. Ảnh: Huy Thư
Một số bến sông đã được đoàn viên, thanh niên địa phương giới hạn khu vực an toàn bởi cọc tiêu hay phao nổi nên người dân đi tắm khá thoải mái. Ảnh: Huy Thư
Một số bến sông đã được đoàn viên, thanh niên địa phương giới hạn khu vực an toàn bởi cọc tiêu hay phao nổi nên người dân đi tắm khá thoải mái. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, sông Lam cạn nước nên không gian tắm ở các bến sông được mở rộng, khó xác định mức độ an toàn . Vì vậy, người không mặc áo phao có thể sẽ nguy hiểm nếu bị chuột rút hoặc gặp dòng nước xiết. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, sông Lam cạn nước nên không gian tắm ở các bến sông được mở rộng, khó xác định mức độ an toàn . Vì vậy, người không mặc áo phao có thể sẽ nguy hiểm nếu bị chuột rút hoặc gặp dòng nước xiết. Ảnh: Huy Thư
Ở những nơi đã cắm phao an toàn, những em bé từ 2 - 3 tuổi cũng được gia đình mang ra sông Lam tắm. Trong ảnh: Một em bé ở xã Thanh Giang (Thanh Chương) được bố đưa đi tắm ở bến Phuống. Ảnh: Huy Thư
Ở những nơi đã cắm phao an toàn, những em bé từ 2 - 3 tuổi cũng được gia đình mang ra sông Lam tắm. Trong ảnh: Một em bé ở xã Thanh Giang (Thanh Chương) được bố đưa đi tắm ở bến Phuống. Ảnh: Huy Thư
Việc chọn được những bến sông bằng phẳng, an toàn đồng thời mặc áo phao để tắm mát là yếu tố quan trọng hàng đầu. Mọi người cần tránh những bến sông, khúc sông bị hút cát, nước chảy xiết hay có xoáy... Ảnh: Huy Thư
Việc chọn được những bến sông bằng phẳng, an toàn đồng thời mặc áo phao để  tắm mát là yếu tố  quan trọng hàng đầu. Mọi người cần tránh những bến sông, khúc sông bị hút cát, nước chảy xiết hay có xoáy... Ảnh: Huy Thư

.

Khi hoàng hôn bao phủ trên sông, người đi tắm sông vẫn chưa muốn ra về. Với người dân ven sông Lam, tắm sông ngày nắng nóng "cũng không khác đi bãi biển Cửa Lò". Ảnh: Huy Thư
Khi hoàng hôn bao phủ trên sông, người đi tắm sông vẫn chưa muốn ra về. Với người dân ven sông Lam, tắm sông ngày nắng nóng "cũng không khác đi bãi biển Cửa Lò". Ảnh: Huy Thư
Tắm trên sông Lam ngày nắng nóng. Video: Huy Thư

Tin mới