Nắng nóng và cắt điện luân phiên, máy phát điện 'đắt hàng'

Nắng nóng và cắt điện luân phiên, máy phát điện 'đắt hàng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chống nóng cho cây trồng, vật nuôi trong những ngày cắt điện luân phiên, người dân đành “bấm bụng” mua máy phát điện về sử dụng…
Máy phát điện hộ gia đình đang được nhiều người tìm mua. Ảnh: T.P

Máy phát điện hộ gia đình đang được nhiều người tìm mua. Ảnh: T.P

Sau khi cân nhắc, tính toán kỹ, ông Trần Tử Lan (xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương) đành bán 3 tấn lúa vừa khô, được hơn 20 triệu đồng để mua máy phát điện. Số tiền này, theo dự định sẽ dùng để nâng cấp nhà bếp trước mùa mưa bão. Thế nhưng, mấy ngày qua, liên tục cắt điện khiến cả nhà từ người già đến trẻ nhỏ không thể nào ngủ được nên ông đành dùng số tiền bán lúa đi mua máy phát điện.

“Nắng nóng quá, điện mất thường xuyên, khi có điện cũng yếu nên dù đã mua 2 quạt tích điện vẫn không sử dụng được. Nóng bức thế này, người lớn cũng không chịu đựng nổi nói chi đến trẻ nhỏ. Do đó, cả nhà quyết định mua máy phát điện công suất vừa, đủ sử dụng 3 quạt, 1 điều hoà và 1 tủ lạnh”, ông Lan cho biết. Sau khi tham khảo ở các cửa hàng điện máy trên địa bàn, ông được tư vấn mua máy phát điện công suất 5 kW, cách âm, chống ồn chạy dầu mini với giá 18 triệu đồng.

Thị trường máy phát điện rất đa dạng về chủng loại và giá thành. Ảnh: T.P

Thị trường máy phát điện rất đa dạng về chủng loại và giá thành. Ảnh: T.P

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, vườn cam 6ha và vườn chè hơn 2ha của gia đình anh Trần Điển Vi (xóm Sướn, xã Thanh Đức, Thanh Chương) khô hạn, cần được bơm tưới thường xuyên tránh chết cháy. Vậy nhưng, điện lực thường xuyên thông báo cắt điện, có những ngày cắt đến 12-14 tiếng, do đó, để cứu cam, cứu chè, anh phải mua thêm 2 máy phát điện chạy dầu, loại máy Nhật bãi. Mỗi máy giá 13-15 triệu đồng.

“Mất điện thì phải dùng 2 máy nổ để bơm tưới cho cam, chè. Cây cam đang trong kỳ dưỡng quả nên rất cần nước. Trung bình mỗi ngày, tiền dầu để chạy 2 máy nổ phát điện hết khoảng 500.000 đồng”, anh Trần Điển Vi cho hay.

Máy phát điện công nghiệp công suất lớn được sử dụng tại một trại nuôi gà quy mô. Ảnh: T.P

Máy phát điện công nghiệp công suất lớn được sử dụng tại một trại nuôi gà quy mô. Ảnh: T.P

Cắt điện luân phiên khiến những trang trại chăn nuôi gà quy mô phải xoay xở lắp đặt thêm hệ thống máy phát điện để vận hành dàn lạnh, duy trì nhiệt độ ổn định cho chuồng trại.

Anh Nguyễn Hữu Thắng, chủ trại gà ác lấy trứng ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc) cho biết: “Để duy trì nhiệt độ chuồng 23-25 độ C cho gần 50.000 gà đẻ, tôi phải mua máy phát điện công nghiệp công suất lớn với giá 350 triệu đồng. Trung bình mỗi tiếng, nếu vận hành hết các thiết bị dàn lạnh, quạt, nước… tiêu tốn hết 8-10 lít dầu. Mặc dù tốn kém nhưng cũng chấp nhận vì nếu không vận hành thì đàn gà sẽ ốm, chết”.

Không chỉ các hộ gia đình, các trang trại chăn nuôi, trồng trọt mà những người kinh doanh dịch vụ như ăn uống, giải khát… cũng phải trang bị máy phát điện để phục vụ khách hàng, bảo quản đồ ăn, đồ uống bằng tủ lạnh, tủ đông… Nhu cầu người dân tăng cao nên thị trường máy phát điện cũng hết sức sôi động.

Nhu cầu sử dụng tăng cao khiến thị trường máy phát điện sôi động. Ảnh: T.P

Nhu cầu sử dụng tăng cao khiến thị trường máy phát điện sôi động. Ảnh: T.P

Anh Nguyễn Cường, chủ một cửa hàng điện máy ở xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) cho biết: “Trước đây, mặt hàng này cửa hàng không có sẵn, vì giá thành cao, ít người hỏi mua, chỉ có ai đặt hàng mới dám lấy về. Song mùa nắng nóng năm nay điện thường xuyên cắt luân phiên nên rất nhiều người tìm mua. Chủ yếu là máy công suất nhỏ từ 2-5 kW phục vụ sinh hoạt gia đình. Còn những loại máy công suất lớn, để bơm tưới chè, cam thì phải đặt trước”.

Tại một đại lý chuyên kinh doanh máy phát điện ở đường Mai Hắc Đế (TP. Vinh) với đủ chủng loại, dòng máy, giá cả, 2 tuần nay, số lượng người đến mua và thuê máy phát điện tăng đột biến. Nếu như trước đây, khách mua hàng chủ yếu là các cơ quan, đơn vị, thì nay chủ yếu là những cửa hàng kinh doanh nước giải khát đồ uống và các hộ gia đình.

Nhiều đại lý cung ứng mặt hàng máy phát điện khan hàng tạm thời. Ảnh: T.P

Nhiều đại lý cung ứng mặt hàng máy phát điện khan hàng tạm thời. Ảnh: T.P

"Mấy ngày nay, lượng khách mua máy phát điện tăng cao nên xảy ra khan hàng cục bộ. Các dòng máy cũ, máy bãi không còn hàng; máy mới cũng rất đắt khách. Có một số dòng, không còn hàng nên nhiều khách phải đặt cọc trước, chờ hàng về mới đến lấy”, anh Trần Đăng Khoa, đại diện cửa hàng cho biết.

Hiện nay, trên thị trường có khoảng hàng chục loại máy phát điện được sản xuất từ nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Malaysia... với giá bán dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Loại máy dùng trong gia đình bán chạy nhất là của hãng Honda công suất 2-2,5 kW – 5kW, điện áp 220V, giá dao động từ 10-15 triệu đồng.

Theo khảo sát, xu hướng hiện nay, người tiêu dùng chọn các loại máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật thay cho các loại máy phát điện hàng Trung Quốc vì tiêu tốn ít nhiên liệu hơn, chạy khỏe và êm hơn.

Các cửa hàng kinh doanh máy phát điện liên tục nhập về các lô hàng mới để đáp ứng nhu cầu của khách. Ảnh: CSCC

Các cửa hàng kinh doanh máy phát điện liên tục nhập về các lô hàng mới để đáp ứng nhu cầu của khách. Ảnh: CSCC

Còn dòng máy có công suất lớn, giá lên đến hàng trăm triệu đồng thì đa số dùng để cho thuê. Giá thuê căn cứ vào nhu cầu sử dụng, thời gian thuê dài hay ngắn, công suất máy cao hay thấp. Theo bảng niêm yết giá của một công ty chuyên cho thuê các loại máy phát điện ở đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Vinh), giá cho thuê dao động từ 500.000 – 10 triệu đồng/máy/ngày (đối với khách hàng thuê máy dưới 10 ngày), nếu thuê lâu dài giá sẽ giảm hơn.

Tin mới