Nâng tầm cao mới trong quan hệ Nghệ An - Khăm Muộn

(Baonghean.vn) - Đó là lời đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trong cuộc làm việc với đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn, Lào do đồng chí Khăm-sỉ Út-thi-vông - Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.
Chiều 1/2, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Khăm-sỉ Út-thi-vông - Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn, Lào thăm và làm việc tại tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn, Lào thăm và làm việc tại tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Thay mặt đoàn công tác, Phó tỉnh trưởng Khăm Muộn Khăm-sỉ Út-thi-vông bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của tỉnh Nghệ An trong công cuộc đổi mới.
Về mối quan hệ, hợp tác giữa hai tỉnh, hàng năm, Khăm Muộn và Nghệ An triển khai Biên bản hợp tác Hội nghị 9 tỉnh 3 nước sử dụng đường 8 và đường 12, tham gia vào chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào do 2 tỉnh Nghệ An và Khăm Muộn tổ chức.
Cũng nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn kính chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đón Tết vui tươi, hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Nga.Nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đón Tết vui tươi, hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Nga.
Cảm ơn trước sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía tỉnh Nghệ An trong thời gian qua trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An - Khăm Muộn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Mỹ Nga.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Mỹ Nga

Tại cuộc gặp, sau khi thông tin với đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn về một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An trong năm 2017, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, Khăm Muộn là tỉnh có rất nhiều tiềm năng và triển vọng và mong muốn trong thời gian tới 2 tỉnh Nghệ An - Khăm Muộn sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Đặc biệt, 2 tỉnh cần tạo nhiều điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác, tạo “đòn bẩy” nâng tầm quan hệ 2 tỉnh lên tầm cao mới.


Tin mới