Nâng tầm hợp tác pháp luật và tư pháp, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 24/8, tại thị xã Cửa Lò, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp.

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có các đồng chí: Phây-vi Xi-bua Li-pha - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Văn-nà-xay Thếp-thị-lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam. Các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Tư pháp, của Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam.

Về phía Việt Nam có các đồng chí: Lê Thành Long - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh. Các đồng chí trong đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: H.T

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: H.T

Chào mừng các đại biểu của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham dự buổi lễ, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Tư pháp Lào cùng đồng chí Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Buổi lễ là một trong những hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào là mối quan hệ "có một không hai" trong lịch sử thế giới, đúng như Chủ tịch Kay-xỏm-Phôm-vi-hản đã khẳng định: "Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như vậy"; hay lời nói chí tình của Chủ tịch Xu-pha-nu vông: "Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất".

Trong dòng chảy chung đó, quan hệ hợp tác giữa bộ, ngành Tư pháp hai nước được thiết lập vào năm 1982, tức là chỉ 1 năm sau khi Bộ Tư pháp Việt Nam được tái lập, với việc ký kết Hiệp định Hợp tác về mặt pháp lý và tư pháp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là văn kiện quan trọng, là nền tảng, cơ sở chính trị - pháp lý để bộ, ngành Tư pháp hai nước cùng nhau thực hiện các hoạt động hợp tác về pháp luật và tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: H.T

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: H.T

Trong các giai đoạn tiếp theo, đồng chí Lê Thành Long mong rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của bộ, ngành Tư pháp hai nước nuôi dưỡng, vun đắp, phát triển và được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào ủng hộ, khích lệ để đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp chung vào phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Kể từ năm 1982 đến nay, hai Bộ Tư pháp thường xuyên ký kết các bản ghi nhớ hợp tác theo từng giai đoạn như Hiệp định Tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa hai nước năm 1998. Thông qua đó, hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hai Bộ đã trao đổi hơn 30 đoàn cấp lãnh đạo bộ; hơn 80 đoàn cấp vụ và chuyên viên để tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau, phục vụ công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở cả hai nước.

Bộ Tư pháp Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào nghiên cứu và trình thông qua một số văn bản pháp luật quan trọng như: Hiến pháp đầu tiên năm 1991, Bộ luật Dân sự 2019, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2019, Luật Thi hành án dân sự 2022 và hiện đang tiếp tục hỗ trợ xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phá sản doanh nghiệp... Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Lào phục vụ chính yêu cầu nội tại của nước bạn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Phía Việt Nam cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Lào để phục vụ công tác pháp luật và tư pháp.

Đồng chí Phây-vi Xi-bua Li-pha - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào mong muốn hai bộ Tư pháp Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục hợp tác trong công tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Ảnh: H.T
Đồng chí Phây-vi Xi-bua Li-pha - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào mong muốn hai bộ Tư pháp Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục hợp tác trong công tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Ảnh: H.T

Bộ Tư pháp Việt Nam (thông qua Trường Đại học Luật Hà Nội) đã đào tạo 193 lưu học sinh Lào trình độ cử nhân, 166 lưu học sinh Lào trình độ thạc sĩ và đặc biệt có 4 lưu học sinh Lào được nhận bằng tiến sĩ. Trường Cao đẳng Luật miền Trung (tiền thân là Trường Trung cấp Luật Đồng Hới) đã đào tạo trên 300 sinh viên cho các địa phương của Lào. Ngoài ra, Dự án ODA do Chính phủ giao Bộ Tư pháp Việt Nam chủ trì hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào (Học viện Tư pháp quốc gia Lào) cũng đang đi vào giai đoạn tổng kết. Thông qua đó, phía Việt Nam đã giúp Lào đáng kể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Tư pháp.

Thông qua cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới được tổ chức từ năm 2011, hai Bộ đã phối hợp xử lý được nhiều công việc cụ thể, như phía Việt Nam đã giải quyết cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với số người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú là 1.516/1.836 trường hợp (82,6%); phía Lào giải quyết nhập quốc tịch Lào đạt 2.726/6.571 trường hợp (41,5%); tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân hai nước ở vùng biên, góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, ổn định.

Chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: H.T

Chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: H.T

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phây-vi Xi-bua Li-pha bày tỏ, trải qua thời gian, hai nước Việt Nam - Lào đã hợp tác toàn diện, ngày càng đi lên tầm cao mới, gắn bó bền vững hơn. Hai bên thực hiện kỷ niệm để ghi nhớ công lao của lãnh đạo 2 Bộ Tư pháp đã tiên phong, thực hiện hợp tác để góp phần nâng cao tầm quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Với tình cảm trong sáng đầy ý nghĩa như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Việt - Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cũng đã khẳng định “Núi có thể mòn sông có thể cạn, song song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”...

“Trong 40 năm qua 2 Bộ Tư pháp đã chủ động thực hiện các nội dung ký kết đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương, thường xuyên trao đổi đoàn công tác giữa hai bên để giải quyết những vấn đề liên quan đến biên giới và các hoạt động tư pháp của hai nước. Mong rằng, thời gian tới 2 Bộ Tư pháp hai nước Việt - Lào chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác, góp phần ngày càng gắn bó và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt toàn diện Việt - Lào “Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển” - đồng chí Phây-vi Xi-bua Li-pha nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Ảnh: H.T

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Ảnh: H.T

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Văn-nà-xay Thếp-thị-lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam cũng bày tỏ sự tự hào và vui mừng khi thấy rằng, tuy thế giới có nhiều diễn biến phức tạp nhưng mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt - Lào không hề phai nhạt, mà ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng chí đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa 2 Bộ Tư pháp của hai nước, trong đó, có những sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam đối với công tác tư pháp của Lào, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới đã hợp tác rất chặt chẽ, giúp người dân hai bên biên giới có được đời sống thuận lợi, góp phần vào sự phát triển đất nước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ngày càng bền vững.

Để ghi nhận công lao của các cá nhân và tổ chức trong hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Lào, Chủ tịch nước Việt Nam quyết định tặng Huân chương Hữu nghị cho 11 tập thể, 4 cá nhân; tặng Huy chương Hữu nghị cho 4 tập thể, 6 cá nhân thuộc Bộ Tư pháp nước bạn Lào.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thành Long – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam. Ảnh: H.T

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thành Long – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam. Ảnh: H.T

Dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cũng quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng; tặng Huân chương Tự do Ít - xa - la cho đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư Pháp và tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam.

Tin mới