Náo nức Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn)-Từ ngày 13 - 15/4, tại xã Môn Sơn (Con Cuông) diễn ra Lễ hội Môn Sơn- Lục Dạ, hoạt động này còn thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Môn Sơn - chi bộ đầu tiên ở miền Tây Nghệ An.

Đông đảo đại biểu và nhân dân về dự lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm thành lập Chi bộ Đảng Môn Sơn (Con Cuông).
Đông đảo đại biểu và nhân dân về dự lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm thành lập Chi bộ Đảng Môn Sơn (Con Cuông).
Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các làng văn hóa thuộc 3 xã Môn Sơn, Lục Dạ và Yên Khê.
Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các làng văn hóa thuộc 3 xã Môn Sơn, Lục Dạ và Yên Khê.

Năm 1931, để đảm bảo lực lượng và duy trì cơ sở cách mạng, Xứ ủy Trung kỳ cử các đồng chí Lê Xuân Đào, Nguyễn Hữu Bình (Tỉnh ủy Nghệ An), Lê Mạnh Duyệt (Phủ ủy Anh Sơn) về vùng Mường Qụa – Môn Sơn phối hợp hoạt động và gây dựng phong trào cách mạng. Trên cơ sở đó, tháng 3/1931 ở Mường Qụa đã nổ ra một cuộc đấu tranh chống bọn cường hào ác bá và giành được thắng lợi vang dội.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn- Bí thư Huyện ủy Con Cuông đánh trống khai hội.
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Bí thư Huyện ủy Con Cuông đánh trống khai hội.
Triển lãm tranh ảnh về chủ đề đấu tranh cách mạng.
Người dân địa phương xem triển lãm tranh ảnh về chủ đề đấu tranh cách mạng.

Với đà thắng lợi này, tháng 4/ 1931, tại nhà riêng đồng chí Vi Văn Khang, Chi bộ Đảng Môn Sơn chính thức được thành lập, gồm 05 Đảng viên: Vi Văn Khang (Bí thư), Vi Văn Hanh, Vi Văn Qúy, Trần Ngân, Lê Mạnh Duyệt, sau đó kết nạp thêm đồng chí Vi Văn Lâm. Chi bộ Đảng ra đời bắt tay ngay vào công tác lãnh đạo đấu tranh và dành được nhiều thắng lợi quan trọng qua các thời kỳ cách mạng.

Gian trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc Thái ở Mường Qụa.
Gian trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc Thái ở Mường Qụa.
Hội thi ẩm thực thu hút dông đảo nhân dân và du khách đến cổ vũ.
Hội thi ẩm thực thu hút dông đảo nhân dân và du khách đến cổ vũ.

Lễ hội diễn ra với các hoạt động: mít tinh kỷ niệm năm thứ 85 thành lập Chi bộ Đảng, dâng hương tưởng niệm tại di tích nhà cụ Vi Văn Khang - Bí thư Chi bộ đầu tiên của Môn Sơn; triển lãm tranh ảnh và các tư liệu lịch sử cùng các hoạt động văn hoá- thể thao (hội diễn văn nghệ, thi ẩm thực, ném còn, đẩy gậy, bóng chuyền...

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới