Náo nức ngày hội Cây đa Làng Trù

(Baonghean.vn) - Sáng 21/8, UBND xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) long trọng tổ chức Lễ hội Cây Đa Làng Trù lần thứ V năm 2016. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cùng với hang Rú Ấm (xã Nghĩa Đức), Cây Đa Làng Trù đã được UBND tỉnh công nhận Di tích cách mạng năm 2012.
Cùng với hang Rú Ấm (xã Nghĩa Đức), Cây Đa Làng Trù đã được UBND tỉnh công nhận Di tích cách mạng năm 2012. Ngày 22/8/1945, thực hiện Lệnh Tổng khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh, hàng ngàn người dân đã giương cao cờ, hô vang khẩu hiệu cách mạng, rầm rộ kéo về huyện lỵ, bắt giữ tri huyện, thu giữ ấn tín và tuyên bố thành lập Uỷ ban nhân dân lâm thời và Uỷ ban Mặt trận Việt Minh huyện, giành chính quyền về tay nhân dân. Đặc biệt, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bay trên ngọn cây đa làng Trù Vĩnh Lại (nay là xã Nghĩa Khánh), đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình lịch sử xã Nghĩa Khánh và cả huyện Nghĩa Đàn.
a
Đông đảo người dân có mặt tại Lễ hội Cây đa Làng Trù, cùng ôn lại những trang sử hào hùng của quê hương.
...
 Các cháu thiếu nhi diễu hành chào mừng lễ hội.
Các tiết mục
màn đồng diễn của Thiếu nhi Nghĩa Khánh làm nô nức thêm không khí ngày hội lớn của quê hương.
...
Trò chơi kéo co thu hút khán giả tham gia cổ vũ.
Nằm chuỗi hoạt động của lễ hội, trong thời gian 2 ngày (21,22/8) diễn ra các hoạt động cắm trại, thi nghi thức đội, hội thi văn nghệ quần chúng; các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy… giữa các xóm của xã Nghĩa Khánh.
Nằm chuỗi hoạt động của lễ hội, trong thời gian 2 ngày (21,22/8) diễn ra các hoạt động cắm trại, thi nghi thức đội, hội thi văn nghệ quần chúng; các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy… giữa các xóm của xã Nghĩa Khánh.

Thái Trường

Huyện ủy Nghĩa Đàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới