Napoli - Liverpool: “Tức cá chém thớt“!

(Baonghean.vn) - Vào lúc 2h ngày 4/10 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Klopp sẽ có màn so tài nảy lửa với đội chủ nhà Napoli trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

Sau khi có kết quả bốc thăm, giới mộ điệu đều đánh giá bảng C chính là bảng đấu “tử thần” tại Champions League mùa giải năm nay. Ngoài Liverpool, Napoli còn có sự hiện diện của nhà vô địch Pháp - PSG và đội bóng đến từ Serbia - Crvena Zvezda.

Xét trên mọi phương diện, 2 tấm vé đi tiếp của bảng C sẽ khó thoát khỏi tay 2 trong 3 đội bóng là Liverpool, PSG và Napoli. Cơ hội có mặt ở vòng knock-out của 3 đội bóng kể trên phụ thuộc rất nhiều vào những cuộc đụng độ giữa họ với nhau.

Kết thúc lượt đấu ra quân, Liverpool là đội bóng đang chiếm nhiều ưu thế nhất, còn Napoli là đội bóng yếu thế nhất. Trong khi thầy trò HLV Klopp đánh bại đối thủ sừng sỏ PSG với tỉ số 3 - 2, thì đội chủ sân San Paolo lại để đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là Crvena Zvezda cầm chân trong trận cầu không bàn thắng.

Cho nên, việc được tiếp đón Liverpool trên sân nhà là cơ hội để Napoli lấy lại vị thế của mình ở cuộc đua giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Napoli (xanh) vừa thua Juventus với tỉ số 1 - 3. Ảnh: Internet
Napoli (xanh) vừa thua Juventus với tỉ số 1 - 3. Ảnh: Internet

Nếu đánh bại được Liverpool, gần như chắc chắn Napoli sẽ vươn lên đứng đầu bảng C (khả năng Crvena Zvezda có điểm trước PSG là gần như bất khả thi). Đây là động lực vô cùng lớn với đội chủ sân San Paolo, nhất là khi họ vừa bị Juventus hạ gục tại đấu trường SERIE A (thua 1 - 3).

Thất bại trước Juventus đã khiến hy vọng vô địch SERIE A của thầy trò HLV Ancelotti càng thêm nhỏ bé. Chính vì vậy, cơn giận từ việc mất 2 điểm trước Crvena Zvezda cộng thêm nỗi thất vọng từ trận thua trước Juventus, Napoli đành phải trút tất cả lên đầu Liverpool.

Nhưng không chỉ đội chủ nhà mới muốn trút giận, sau những kết quả tệ hại. Hành quân đến sân San Paolo lần này, thầy trò HLV Klopp cũng vừa mới trải qua những trận đấu không lấy gì làm vui vẻ cho lắm.

Chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Salah và các đồng đội hồi đầu mùa tới giờ đã bị Chelsea chặn đứng. Đầu tiên là thất bại với tỉ số 1 - 2 tại vòng 3 League Cup, và ngay sau đó là trận hòa với tỉ số 1 - 1 tại vòng 7 Premier League. Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên tâm lý của thầy trò HLV Klopp.

Phải vất vả lắm Liverpool mới có bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 với Chelsea. Ảnh: Internet
Phải vất vả lắm Liverpool mới có bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 với Chelsea. Ảnh: Internet

Hơn lúc nào hết, cả Napoli lẫn Liverpool đều mong muốn tìm kiếm một chiến thắng để tự khích lệ bản thân mình. Tương quan về lực lượng và phong độ, đội chủ nhà không hề kém cạnh đội khách đến từ “xứ sở sương mù”.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà - sân San Paolo, nguy cơ thua trận của thầy trò HLV Ancelotti là vô cùng nhỏ nhoi. Nên nhớ, trong mùa giải vừa qua, Napoli chỉ để thua trên sân San Paolo đúng 4 trận (thua Juventus tại SERIE A, thua Man City tại Champions League, thua Leipzig tại Europa League và thua Atalanta tại Coppa Italia).

Xem ra, để biết đội nào giành chiến thắng thì phải chờ đến lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nhiều khả năng, màn so tài giữa 2 đội đang “khát thắng” sẽ vô cùng quyết liệt, hấp dẫn. Ai cũng muốn trút giận lên đối phương theo kiểu “giận cá chém thớt”./.                                                             

Tin mới