NATO dự kiến đưa 'hàng trăm ngàn quân' vào chế độ cảnh báo cao

Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng quan hệ với Nga, NATO có kế hoạch đưa "hàng trăm ngàn quân" vào chế độ cảnh báo cao, tờ The Times đưa tin.

Lực lượng NATO tại Ba Lan.
Lực lượng NATO tại Ba Lan.

Bài báo nhấn mạnh, lãnh đạo NATO đã phản ứng với các "hành động gia tăng" từ phía Mockva bằng một loạt biện pháp. Đặc biệt, trong năm tới, liên minh sẽ gửi đến quốc gia Baltic đội quân thường trực gồm 4000 binh sĩ.

Ngoài ra, NATO đã hình thành "nhóm phản ứng nhanh" 5.000 quân có khả năng huy động trong vòng 5 ngày, và quyết định tăng gấp ba lần số lượng lính của những "nhóm sẵn sàng trực chiến" lên đến 40.000 người.

Theo lời của Đại sứ Anh tại NATO vừa rời nhiệm Adam Thomson, mục đích của liên minh là để thời gian huy động 300.000 quân ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vòng hai tháng. Hiện nay, việc triển khai quân đội với số lượng lớn như vậy có thể mất đến sáu tháng, bài báo cho biết.

 

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới