NATO không công nhận 'danh tính Nga' tại Crưm và đòi Moskva rút quân đội khỏi đó

Ông Stuart Peach, người đứng đầu Ủy ban quân sự của Liên minh Bắc Đại Tây Dương nói NATO không công nhận danh tính Nga của bán đảo Crưm và kêu gọi Moskva rút quân đội khỏi bán đảo.

“Liên minh không đồng ý và sẽ không đồng ý với việc Nga sáp nhập bất hợp pháp và bất công Crưm”, - ông Stuart Peach nói.

Bna
Bán đảo Crưm (màu đỏ)
Ngoài ra, ông Peach kêu gọi Nga thả các thủy thủ Ukraine đang bị giam giữ sau sự cố ở biển Azov.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, ba tàu của Hải quân Ukraine đã xâm phạm trái phép vào lãnh hải Nga và bị bắt giữ.

Bán đảo Crưm là một bán đảo lớn ở châu Âu được nước bao bọc gần như hoàn toàn; nằm ngay về phía nam của đất liền của Ukraine và về phía tây của miền Kubanthuộc Nga. Về hành chính, bán đảo này là một chủ thể liên bang Nga trong cuộc Khủng hoảng Crưm 2014 khi Nga sát nhập lãnh thổ này từ Ukraine.


Tin mới