NATO không tham gia cuộc xung đột với Nga, nhưng vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Điều này đã được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố vào ngày 14/2 tại cuộc họp báo ở Brussels khi ông đến dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO.

"Cả NATO và các đồng minh NATO đều không phải là một bên của cuộc xung đột. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho Ukraine, quốc gia này đang tự bảo vệ mình. Nước này có quyền tự vệ và chúng tôi có quyền giúp đỡ Ukraine. Do đó, NATO và các đồng minh không phải là một bên của cuộc xung đột, nhưng chúng tôi ủng hộ Ukraine" - ông nói.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Theo ông Stoltenberg, "các loại vũ khí được cung cấp đã thay đổi, tùy theo diễn biến của cuộc chiến". "Ban đầu, điều quan trọng là cung cấp vũ khí chống tăng hạng nhẹ, sau đó là hệ thống pháo tiên tiến, sau đó rõ ràng là cần có hệ thống phòng không tiên tiến, và giờ là vũ khí hạng nặng" - ông nói thêm.

Tổng Thư ký NATO lưu ý rằng, cuộc xung đột quân sự bắt đầu "không phải vào tháng 2/2022 mà là vào năm 2014, kể từ đó, các đồng minh NATO đã hỗ trợ cho Ukraine".

Ông Stoltenberg cũng cho biết, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và đạn dược hiện là ưu tiên của NATO trong việc chuyển giao cho Ukraine, vấn đề máy bay không phải là cấp bách nhất, nhưng cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục. "Nhu cầu cấp thiết hiện nay là chuyển giao những gì đã hứa sẽ chuyển giao. Và đây sẽ là chủ đề ưu tiên tại cuộc họp hôm nay" - ông nói.

Ông Anatoly Sidorov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), tuyên bố các nước NATO đang có ý đồ làm mất ổn định tình hình ở sườn phía Đông và tăng số lượng quân đội được triển khai ở đó: trong năm qua, nó đã tăng 2,5 lần - từ 13 nghìn lên 33 nghìn người. Trong số đó, có khoảng 15 nghìn quân nhân Mỹ./.

Tin mới