Nấu nước làm thịt lợn, cháy nhà chứa gỗ

(Baonghean.vn) - Lửa từ nồi nấu nước làm thịt lợn đặt sát gần đó bén vào bên trong được nghi ngờ là nguyên nhân gây cháy hàng chục khối gỗ xoan của một hộ dân ở huyện Đô Lương.

Vào khoảng 5 giờ ngày 21/8, tại gia đình ông Nguyễn Văn Vinh ở xóm 5, xã Tràng Sơn (Đô Lương) đã xảy ra vụ cháy nhà chứa gỗ. 

Khói bao trùm toàn bộ nhà chứa gỗ và rơm. Ảnh: Ngọc Phương
Khói bao trùm toàn bộ nhà chứa gỗ và rơm. Ảnh: Ngọc Phương

Tại hiện trường, nhà chứa gỗ bốc cháy, khói bao trùm nghi ngút. Do xung quanh nhà được che chắn bằng các tấm tôn, bên trong chứa hàng chục khối gỗ, phía trên lại chứa rơm nên việc chữa cháy rất khó khăn.

Lực lượng chữa cháy với xe chuyên dụng, 10 cán bộ, chiến sỹ đã phải dùng xà beng để cạy các tấm tôn mới phun được nước dập cháy. Đến 6 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chữa cháy phải cạy tấm tôn để chữa cháy. Ảnh: Ngọc Phương
Lực lượng chữa cháy phải cạy tấm tôn để chữa cháy. Ảnh: Ngọc Phương

Theo ông Nguyễn Văn Vinh - chủ nhà, nguyên nhân cháy có thể do lửa từ nồi nấu nước làm thịt lợn đặt sát gần đó bén vào bên trong. Hàng chục khối gỗ này là gỗ xoan đâu được chặt từ vườn nhà, gia đình tích trữ từ lâu. Hiện thiệt hại chưa được thống kê./.

Tin mới