Ném cốc nước bay vào mắt bạn tù, phạm nhân nhận thêm 2 năm tù

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, TAND huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự lưu động tại Trại giam số 3, tTổng cục VIII, Bộ Công an, đóng quân trên địa bàn xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) đối với Nguyễn Văn Huy, (phạm nhân đang thi hành án tại Trạm giam số 3) SN 1995, trú quán tại xóm 1, xã Lai Yên, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/4/2018, các phạm nhân tại khu buồng giam II.9, II.10 thuộc phân trại số 1, Trại giam số 3 được nghỉ lao động và chơi đá cầu tại sân khu buồng giam. Phạm nhân Nguyễn Công Đức đi gọi điện thoại cho người thân, lúc ra đến thềm buồng giam II.9 thì phạm nhân Huy có nói: Đức chíp lại ăn theo gọi điện thoại à? Lời qua, tiếng lại giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Huy lao tới định đánh Đức thì được các phạm nhân khác giữ lại và can ngăn nên Huy đứng lại.

Bị cáo Nguyễn Văn Huy tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Nguyễn Văn Huy tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Tiếp tục xích mích, Huy quay người lấy chiếc cốc nhựa màu đỏ dùng để uống nước ở cửa sổ buồng giam II.10 và ném về phía phạm nhân Đức.

Đúng lúc đó, phạm nhân Nguyễn Lương Khoa đi ngang qua. Vừa lúc chiếc cốc nhựa bay tới trúng vào mắt trái khiến Khoa bị thương tích phải đi điều trị tại Trạm xá Trại giam số 3 từ ngày 22/4 - 5/5/2018.

Ngày 25/5, Phạm nhân Khoa gửi đơn đề nghị giám định tổn hại sức khỏe thương tích do phạm nhân Huy gây nên và đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với phạm nhân Huy. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích kết luận tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của phạm nhân Khoa là 5%.

Phạm nhân Khoa cũng yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, thẩm mỹ, tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật. Hiện tại, phạm nhân Huy chưa bồi thường được khoản nào.

Được biết hoàn cảnh của Huy cũng rất bi đát, mẹ và anh trai bị tai nạn giao thông tử vong trên đường vào Trại giam thăm Huy, còn bố Huy cũng vừa mới bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Hoài Đức bắt giữ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Huy đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 28 tháng 2 ngày về tội cưỡng đoạt tài sản. Chưa chấp hành xong hình phạt thì tiếp tục phạm tội cướp tài sản, bị Tòa án nhân dân Hà Nội xử phạt 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 8 năm 3 tháng tù. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng tù nữa là bị cáo chấp hành xong hình phạt thì gây ra vụ án thứ ba. Ngày xét xử vụ án cũng chính là ngày đáng lý ra Huy đã được ra khỏi trại…

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Huy 24 tháng tù, tổng hợp hình phạt cả bản án trước là 26 tháng 22 ngày.

Tin mới