Nên trả Quang Hải về vị trí sở trường?

Cây viết Gabriel Tan đánh giá Quang Hải nguy hiểm hơn khi được chơi hộ công thay vì vị trí tiền vệ trung tâm.
Nên trả Quang Hải về vị trí sở trường? ảnh 1

Quang Hải đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm trong ba trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Ảnh: Đức Đồng.

Trong bài viết "5 điều rút ra từ trận Myanmar hòa Việt Nam 0-0" trên Fox Sports Asia, tác giải Gabriel Tan đề cập tới Quang Hải đầu tiên. Tiền vệ 21 tuổi của CLB Hà Nội tạo tiếng vang tại giải U23 châu Á hồi đầu năm trong vai trò hộ công. Anh ghi được bàn thắng, góp công lớn giúp Việt Nam giành ngôi Á quân. Tuy nhiên tại Asiad 2018, HLV Park Hang-seo lại sử dụng anh ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Xuân Trường.

Mặc dù, Quang Hải vẫn thi đấu tốt, anh không còn bùng nổ như trước. Chứng kiến Anh Đức, Công Phượng, Văn Quyết, Văn Đức bất lực trong việc đưa bóng vào khung thành Myanmar, tác giả Gabriel Tan cho rằng HLV Park Hang-seo nên trả Quang Hải về vị trí hộ công sở trường để phát huy tối đa khả năng của anh trong những trận đấu tiếp theo tại AFF Cup 2018.

Sau ba lượt trận, cây viết của Fox Sports đánh giá Việt Nam là đối thủ lớn nhất có thể cạnh tranh chức vô địch với Thái Lan. Dù chỉ sử dụng "đội hình B" tại giải đấu năm nay, đội bóng xứ chùa vàng vẫn dễ dàng "đè bẹp" Timor Leste 7-0 và đánh bại Indonesia với tỷ số 4-2. Trong khi đó, với dàn cầu thủ chất lượng, HLV Park Hang-seo liên tục xoay tua đội hình trong những trận đấu vừa qua mà không ảnh hưởng tới sức mạnh của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn những "vũ khí bí mật" như Đức Chinh, Tiến Linh... có thể gây bất ngờ ở giai đoạn sau.

Theo tác giả, trận hòa 0-0 với Myanmar là kết quả có lợi cho Việt Nam. Họ có thể tự quyết định vị trí của mình khi chỉ phải gặp Campuchia ở lượt đấu cuối trên sân nhà. Trong khi đó, Myanmar sẽ phải đấu "một sống một còn" trên sân của Malaysia.

Tình huống bàn thắng của tuyển Việt Nam không được công nhận trong trận gặp Myanmar. (video tư liệu)

Tin mới