Nét đẹp bên khung cửi của phụ nữ Thái ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Đến với làng nghề dệt thổ cẩm Thái Minh của xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ ngoài thưởng thức điểm du lịch Homestay, du khách còn được chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp của phụ nữ đồng bào Thái bên khung cửi.
Một góc bản Thái Minh. Ảnh: X.Hoàng
Một góc bản Thái Minh. Ảnh: X.Hoàng

Một ngày cuối tháng 4, chúng tôi đến với làng nghề dệt thổ cẩm Thái Minh của xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ. Thời điểm này, đồng bào Thái nơi đây đang hồ hởi chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5, trên các trục đường nội bản đã được thu dọn vệ sinh môi trường, hai bên đường được bà con trồng các loại hoa sắc màu. Tại các điểm du lịch Homestay, bà con đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp khách.

Phụ nữ Thái của bản Thái Minh luôn say mê với nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Q.An
Phụ nữ Thái của bản Thái Minh luôn say mê với nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Q.An

Song, hấp dẫn hơn khi đến với bản Thái Minh là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ Thái bên khung cửi dệt thổ cẩm. Chị Lào Thị Hải - Trưởng Làng nghề dệt thổ cẩm bản Thái Minh phấn khởi cho biết: Trước đây, làng nghề có đến gần 65 gia đình làm nghề, nhưng do một số chị em trẻ tuổi đi làm công ty may trong huyện, nên số lượng hộ duy trì với nghề giảm xuống còn 27 hộ.

Đây là những chị em say mê với nghề nên duy trì tốt, ngày nào cũng cho ra sản phẩm đẹp. Nghề dệt thổ cẩm chủ yếu là chị em làm tranh thủ những lúc nhàn rỗi và về đêm, do vậy các gia đình duy trì nghề vẫn sản xuất nông nghiệp bình thường. Với những chị làm giỏi, chịu khó thì xem đây là "nghề phụ nhưng thu nhập chính".
Đến với bản Thái Minh, ngoài được thưởng thức các món ẩm thực của người Thái, du khách còn được chiêm ngững vẻ đẹp của phụ nữ bên khung cửi. Ảnh: Q.An
Đến với bản Thái Minh, ngoài được thưởng thức các món ẩm thực của người Thái, du khách còn được chiêm ngững vẻ đẹp của phụ nữ bên khung cửi. Ảnh: Q.An

Các sản phẩm dệt thổ cẩm nơi đây được tiêu thụ tại các phiên chợ trong vùng là chính. Do tay nghề của chị em ngày càng cao, sản phẩm luôn đẹp, đường nét hoa văn tinh xảo, đáp ứng yêu cầu khách hàng, nên làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Bà Vi Thị Đình, thành viên của làng nghề cho hay, gia đình có 1 khung cửi, những lúc nhàn rỗi thì tranh thủ ngồi vào, tay thoăn thoắt con thoi một vài tiếng đồng hồ/ngày cũng có thu nhập. Tuy nhiên, do yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về thẩm mỹ, nên các thành viên luôn phải học hỏi nâng cao tay nghề.
Dệt thổ cẩm là "nghề phụ nhưng thu nhập chính" của hàng chục hộ ở bản Thái Minh, xã Tiên Kỳ. Ảnh: X.Hoàng
Dệt thổ cẩm là "nghề phụ nhưng thu nhập chính" của hàng chục hộ ở bản Thái Minh, xã Tiên Kỳ. Ảnh: X.Hoàng

"Ở đây làm nông nghiệp chủ yếu là đất rừng, nên thời gian nhàn rỗi nhiều, vì vậy duy trì nghề dệt thổ cẩm là phù hợp với chị em để có việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Mình chỉ việc làm ra sản phẩm theo yêu cầu, còn đầu ra đã có trưởng làng nghề lo nên yên tâm" bà Vi Thị Đình chia sẻ.

Đường nét hoa văn tinh xảo từ sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ Thái ở bản Thái Minh. Ảnh: X.Hoàng
Đường nét hoa văn tinh xảo từ sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ Thái ở bản Thái Minh. Ảnh: X.Hoàng

Ông Trương Công Thạch - Chủ tịch UBND xã Tiên Kỳ cho biết: Làng nghề thổ cẩm Thái Minh được UBND tỉnh công nhận làng nghề đầu năm 2016. Các sản phẩm thổ cẩm được bà con sản xuất ra ngày càng nhiều và phục vụ cho du lịch. Đây là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến với mảnh đất Tiên Kỳ - nơi hội tụ các loại hình du lịch: Du lịch lịch sử; hang động; Homestay đã được nhiều khách trải nghiệm.

Trang phục của phụ nữ Thái được làm từ vải thổ cẩm. Ảnh: Q.An
Trang phục của phụ nữ Thái được làm từ vải thổ cẩm. Ảnh: Q.An
Sản phẩm thổ cẩm của làng nghề dệt thổ cẩm Thái Minh gồm: áo, váy, gối, đệm, khăn, túi... đảm bảo mẫu mã, đáp ứng yêu cầu khách hàng, bán được giá. Đây cũng là những trang phục không thể thiếu trong lễ cưới hỏi và lễ hội của đồng bào Thái./. 

Tin mới