Nét mới ở Phúc Sơn

(Baonghean) - Đã thành một nếp sinh hoạt, hàng tuần cứ đến chiều thứ 7, chủ nhật nhà văn hoá thôn 11 xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn lại rộn ràng loa đài, lời thơ, câu hát. Đó là những âm thanh quen thuộc trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) thơ Chi hội người cao tuổi (NCT) của thôn.

Chi hội NCT thôn 11 có trên 60 hội viên, tập hợp những công dân tốt, gắn kết với nhau bằng vần thơ, tiếng hát mộc mạc, chân quê. Bởi vậy, CLB thơ  Chi hội NCT thôn 11 đã được thành lập vào cuối năm 2010. Đây là CLB thơ đầu tiên của xã Phúc Sơn.


Chủ nhiệm CLB thơ, ông Nguyễn  Đức Cầu cho biết: Mặc dù mới được thành lập hơn 1 năm, gồm 10 thành viên nhưng với lòng yêu thơ  ca, nghĩa tình sâu nặng đối với quê hương và  sự động viên, khích lệ, hỗ trợ của Chi hội NCT, các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong thôn, CLB đã cho ra đời 2 tập thơ cùng nhiều báo tường.

Các sáng tác đều được viết bằng những cảm xúc chân thực, ngôn từ dung dị, có nội dung ngợi ca Đảng, Bác Hồ, sự đổi mới của quê hương, đất nước, những tâm sự về gia đình, lời khuyên dạy con cháu… Các thành viên CLB đã khéo léo kết hợp thơ với làn điệu dân ca, các thể loại tuồng, chèo, kịch nhằm đưa tác phẩm đi vào lòng người và thu hút đông đảo bà con trong thôn  đến dự. 


Không chỉ có thơ, ngâm thơ, bình thơ và ca hát, buổi sinh hoạt của CLB còn gắn liền với hoạt động thể dục thể thao của NCT và các hoạt động văn hoá trong thôn: tập dưỡng sinh, đánh cầu lông,… Từ người cao tuổi  đến thanh thiếu niên trong thôn đều phấn khởi  đến nhà văn hoá tham dự, vui chơi, coi đây là  món ăn tinh thần không thể thiếu. Cùng với hoạt  động của CLB thơ, thôn đã duy trì đều đặn hoạt động thể dục thể thao vào mỗi sáng để mọi người dân rèn luyện sức khoẻ, chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc hiệu quả.


Những sáng tác của CLB đã được lồng ghép thể hiện trong các hoạt động văn hoá  văn nghệ, trong các buổi hội họp, các ngày lễ ở  thôn, xã tạo không khí vui tươi trong toàn dân, nuôi dưỡng tình yêu thơ ca, niềm tự hào về  truyền thống quê hương anh hùng, khơi dậy niềm hăng say lao động sản xuất và gắn kết những người dân quê trong tình làng nghĩa xóm.

Theo lời đồng chí  Đặng Đình Thái – Bí thư chi bộ  thôn 11 và cũng là thành viên của CLB thơ. CLB thơ  Chi hội NCT thôn 11 đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ  phong trào tuổi già nêu gương sáng, sống vui, sống khoẻ, sống có ích, góp tiếng nói kêu gọi nhân dân cùng chung sức xây dựng thôn 11 sớm trở thành Làng Văn hoá tươi vui, hạnh phúc, giàu đẹp”. 


Hy vọng rằng, trong thời gian tới, mô  hình CLB thơ chi hội NCT sẽ được nhân rộng ở  khắp các thôn của xã Phúc Sơn nói riêng và các xã trên địa bàn của huyện Anh Sơn nói chung, góp phần hiệu quả vào việc xây dựng nếp sống văn hoá  ở nông thôn.

Nguyễn Thị Hằng Mơ

Tin mới