Nét mới trong không gian Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) năm 2022 diễn ra với nhiều nét mới trong không gian lễ hội, để lại nhiều ấn tượng đẹp, khó quên cho người dân và du khách thập phương.
Sau dự án tôn tạo gần đây, không gian đền Ông Hoàng Mười đã có nhiều thay đổi. Cùng với việc cải tạo xây dựng lại tuyến đường vào đền, đặc biệt là đoạn đường từ cổng tam quan vào cổng trước đền, sân lễ hội được xây dựng ngay bên phải đền, những dãy ốt quán nhỏ hẹp, nhấp nhô nằm ven tuyến đường này đã được di dời ra khu dịch vụ phía bên kia cổng tam quan đã trả lại không gian thoáng đẹp cho đền Ông Hoàng Mười. Ảnh: Huy Thư

Sau dự án tôn tạo gần đây, không gian đền Ông Hoàng Mười đã có nhiều thay đổi. Cùng với việc cải tạo xây dựng lại tuyến đường vào đền, đặc biệt là đoạn đường từ cổng tam quan vào cổng trước đền, sân lễ hội được xây dựng ngay bên phải đền, những dãy ốt quán nhỏ hẹp, nhấp nhô nằm ven tuyến đường này đã được di dời ra khu dịch vụ phía bên kia cổng tam quan đã trả lại không gian thoáng đẹp cho đền Ông Hoàng Mười. Ảnh: Huy Thư

Nhìn từ cổng tam quan, khu dịch vụ, bán hàng, viết sớ, trông giữ xe... đã nằm gọn phía ngoài sân lễ hội. Trước đây, mỗi dịp Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười, những khi đông khách, việc di chuyển qua ngã tư trước cổng tam quan để vào đền gặp không ít khó khăn, nay đã trở nên thông thoáng. Ảnh: Huy Thư

Nhìn từ cổng tam quan, khu dịch vụ, bán hàng, viết sớ, trông giữ xe... đã nằm gọn phía ngoài sân lễ hội. Trước đây, mỗi dịp Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười, những khi đông khách, việc di chuyển qua ngã tư trước cổng tam quan để vào đền gặp không ít khó khăn, nay đã trở nên thông thoáng. Ảnh: Huy Thư

Cổng tam quan đền Ông Hoàng Mười đã được xây dựng lại với quy mô đồ sộ, uy nghi. Cửa chính có 3 tầng, mái cong vút đầu đao cùng 2 cửa phụ được thiết kế theo lối cửa vòm truyền thống, các trụ biểu đắp tượng nghê chầu uy nghi. Ảnh: Huy Thư

Cổng tam quan đền Ông Hoàng Mười đã được xây dựng lại với quy mô đồ sộ, uy nghi. Cửa chính có 3 tầng, mái cong vút đầu đao cùng 2 cửa phụ được thiết kế theo lối cửa vòm truyền thống, các trụ biểu đắp tượng nghê chầu uy nghi. Ảnh: Huy Thư

Không gian trước đền Ông Hoàng Mười đã được tôn tạo khang trang. Đoạn đường trước đền được mở rộng lượn ra phía sông Cồn Mộc, khoảng giữa có bến thuyền để lên xuống. Hai bên bờ sông đã được kè đá, dựng lan can... Ngôi đền cổ kính rợp bóng cây xanh gắn với sân lễ hội và bến thuyền đã tạo nên không gian đẹp, hài hòa. Ảnh: Huy Thư

Không gian trước đền Ông Hoàng Mười đã được tôn tạo khang trang. Đoạn đường trước đền được mở rộng lượn ra phía sông Cồn Mộc, khoảng giữa có bến thuyền để lên xuống. Hai bên bờ sông đã được kè đá, dựng lan can... Ngôi đền cổ kính rợp bóng cây xanh gắn với sân lễ hội và bến thuyền đã tạo nên không gian đẹp, hài hòa. Ảnh: Huy Thư

Trong Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm 2022, lễ rước sắc từ nhà thờ họ Nguyễn ra đền đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của 2 đội hình thủy - bộ: Một đoàn rước di chuyển trên bộ và 1 đoàn rước bằng thuyền di chuyển dưới sông, đây là một trong những nét mới của Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười. Ảnh: Kiều Hoa - Nguyễn Hạnh

Trong Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm 2022, lễ rước sắc từ nhà thờ họ Nguyễn ra đền đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của 2 đội hình thủy - bộ: Một đoàn rước di chuyển trên bộ và 1 đoàn rước bằng thuyền di chuyển dưới sông, đây là một trong những nét mới của Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười. Ảnh: Kiều Hoa - Nguyễn Hạnh

Không gian lễ hội thoáng rộng, sạch sẽ, cảnh quan tươi đẹp, hữu tình, khiến người dân và du khách về dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm nay khá hài lòng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt đến từ tỉnh Nam Định cho biết: Lần này về dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười tôi cảm thấy có nhiều nét mới, cảnh quan di tích đã đẹp hơn, không gian, hoạt động lễ hội phong phú hơn. Ảnh: Huy Thư

Không gian lễ hội thoáng rộng, sạch sẽ, cảnh quan tươi đẹp, hữu tình, khiến người dân và du khách về dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm nay khá hài lòng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt đến từ tỉnh Nam Định cho biết: Lần này về dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười tôi cảm thấy có nhiều nét mới, cảnh quan di tích đã đẹp hơn, không gian, hoạt động lễ hội phong phú hơn. Ảnh: Huy Thư

Được biết, trong 2 ngày 2 và 3/11 (tức ngày 9 và 10/10 âm lịch) đã có hàng nghìn du khách từ khắp nơi trong cả nước về dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười. Sau thời gian dài vì dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, đợt lễ hội này đền Ông Hoàng Mười đã đón lượng khách lớn. Ảnh: Huy Thư

Được biết, trong 2 ngày 2 và 3/11 (tức ngày 9 và 10/10 âm lịch) đã có hàng nghìn du khách từ khắp nơi trong cả nước về dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười. Sau thời gian dài vì dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, đợt lễ hội này đền Ông Hoàng Mười đã đón lượng khách lớn. Ảnh: Huy Thư

Dịp lễ hội này, các dịch vụ bán hàng, làm mâm cỗ cúng, trông giữ xe, vận chuyển hành khách bằng xe điện hoạt động khá nhộn nhịp. Vận chuyển du khách và lễ vật bằng xe điện với chi phí 10.000 đồng/lượt là hoạt động mới ở đền Ông Hoàng Mười. Ảnh: Huy Thư

Dịp lễ hội này, các dịch vụ bán hàng, làm mâm cỗ cúng, trông giữ xe, vận chuyển hành khách bằng xe điện hoạt động khá nhộn nhịp. Vận chuyển du khách và lễ vật bằng xe điện với chi phí 10.000 đồng/lượt là hoạt động mới ở đền Ông Hoàng Mười. Ảnh: Huy Thư

Nhờ làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp, tiếp đón, hành lễ, giữ gìn an ninh trật tự... không gian Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm nay được tổ chức trang trọng, thành kính, an toàn. Một số hiện tượng mê tín, dị đoan, phản cảm gần như không còn tồn tại trong không gian lễ hội. Ảnh: Huy Thư

Nhờ làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp, tiếp đón, hành lễ, giữ gìn an ninh trật tự... không gian Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm nay được tổ chức trang trọng, thành kính, an toàn. Một số hiện tượng mê tín, dị đoan, phản cảm gần như không còn tồn tại trong không gian lễ hội. Ảnh: Huy Thư

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười bảo tồn, gìn giữ những phong tục tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Năm 2019, Lễ hội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc xây dựng, tôn tạo không gian lễ hội Đền Ông Hoàng Mười không chỉ làm đẹp cảnh quan, làm phong phú các hoạt động lễ hội mà còn góp phần nâng tầm di sản của quê hương. Trong ảnh: Hầu đồng là hoạt động không thể thiếu ở Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười. Ảnh Huy Thư

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười bảo tồn, gìn giữ những phong tục tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Năm 2019, Lễ hội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc xây dựng, tôn tạo không gian lễ hội Đền Ông Hoàng Mười không chỉ làm đẹp cảnh quan, làm phong phú các hoạt động lễ hội mà còn góp phần nâng tầm di sản của quê hương. Trong ảnh: Hầu đồng là hoạt động không thể thiếu ở Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười. Ảnh Huy Thư

Tin mới