Nếu thắng Nhật Bản, ĐT Việt Nam sẽ tiến gần World Cup

(Baonghean.vn) - Phải đụng độ đối thủ rất mạnh từ tứ kết, ĐTVN sẽ có không nhiều cơ hội đi tiếp, tuy nhiên nếu có thể giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tạo nên những mốc son mới rất đáng nhớ.

Thay đổi lịch sử

Dù đã có những lần, ĐT Việt Nam làm nên bất ngờ trước Nhật Bản, tuy nhiên, đó là trong các giải đấu không chính thức do FIFA tổ chức. Tại các giải đấu chính thức, ĐTVN chưa một lần được nếm trải mùi vị chiến thắng trong 2 lần đối đầu ở cấp độ ĐTQG là trận thua 1 - 4 tại vòng bảng Asian Cup 2007 và thất bại 0 - 1 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại SVĐ Home’s Kobe vào năm 2011 trên đất Nhật Bản.

Đội hình ĐT Nhật Bản. Ảnh: Zing
Đội hình ĐT Nhật Bản. Ảnh: Zing

Chiến thắng ở trận đấu này sẽ khiến lịch sử đối đầu của 2 đội thay đổi theo hướng tích cực hơn cho ĐTVN để khẳng định sự tiến bộ của đoàn quân HLV Park Hang-seo trong thời gian vừa qua.

Lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết cúp Châu Á

Sau 17 lần giải đấu được tổ chức, ĐTVN mới chỉ có được thành tích cao nhất là lọt vào đến tứ kết vào năm 2007. Asian Cup 2019 cũng chỉ mới là lần thứ 2 ĐTVN lọt vào VCK khi trước đó vào năm 2007, với tư cách một trong 4 đội chủ nhà, ĐTVN có suất vào thẳng, nằm cùng bảng đấu với ĐKVĐ Nhật Bản, ĐKVĐ Asiad 2006 Qatar và ĐKVĐ Giải vô địch các đội Tây Á UAE.

Những tưởng sẽ chỉ là một đội bóng lót đường nhưng đoàn quân HLV Alfred Riedl đã có màn thể hiện xuất sắc để giành lấy vị trí thứ 2 sau khi kết thúc vòng bảng để vào thẳng vòng đấu tứ kết, sau đó phải dừng bước trước đội tuyển đã giành chức vô địch giải đấu là Iraq.

ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019. Ảnh: Tuấn Hữu
ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019. Ảnh: Tuấn Hữu

Tại giải đấu Asian Cup 2019, ĐTVN chỉ lọt vào vòng 1/8 đầy may mắn với chiếc vé một trong những đội thứ 3 ở vòng bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay ĐTVN cũng đã không nằm ở một bảng đấu dễ thở khi có sự có mặt của 2 đội bóng rất mạnh đến từ Tây Á là Iran và Iraq.

Lọt vào vòng 16 đội đối đầu với ĐT Jordan, ĐTVN đã trình diễn một thứ bóng đá cống hiến và áp đảo đối phương nhưng họ không thể giải quyết đối phương trong 120 phút thi đấu mà phải nhờ đến loạt penalty đầy may rủi, đội bóng xứng đáng hơn mới có thể dành quyền đi tiếp.

Và nếu xuất sắc giành chiến thắng trước đối phương, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục làm nên lịch sử khi lần đầu ĐTVN lọt đến vòng bán kết Asian Cup.

Chắc chắn có được huy chương

Theo như thông báo của Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC thì trận đấu tranh hạng 3/4 sẽ không được tổ chức đồng nghĩa với việc hai đội tuyển thất bại ở trận bán kết sẽ cùng nhau chia sẻ tấm Huy chương Đồng.

Như vậy, nếu ĐTVN vượt qua cửa ải đầy gian nan đang chờ đợi trước mắt thì sẽ chắc chắn có được một tấm Huy chương tại giải đấu lần này. Điều chưa đội tuyển nào tại Đông Nam Á từng làm được tại giải đấu châu lục. Ngoài việc có huy chương, ĐT Việt Nam còn chắc chắn nhận được số tiền thưởng "cực khủng" lên tới 1 triệu USD từ BTC.

ĐTVN đang xếp hạng 100 thế giới. Ảnh: FIFA
ĐTVN đang xếp hạng 100 thế giới. Ảnh: FIFA

Thay đổi lớn trên bảng xếp hạng FIFA

Nếu ĐTVN thắng Nhật Bản trong 90' thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ: +29,5đ, thắng trên chấm penalty: +19,5đ và nếu thua sẽ không bị trừ điểm. Hiện tại ĐTVN đang có 1229 điểm xếp ở vị trí thứ 100 thế giới.

Như vậy, trong trường hợp lọt vào được bán kết, ĐTVN sẽ có được ít nhất từ 19,5 – 29.5đ lên 1248,5 – 1258,5đ và sẽ tăng ít nhất từ 5 bậc đến 8 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tiến gần hơi với World Cup

Xét theo BXH FIFA hiện tại, ĐTVN sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 từ vòng loại thứ 2. Ở vòng này, các đội sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Do đó, cách phân hạng hạt giống cũng được chia thành 5 hạng, mỗi hạng 8 đội.

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Cụ thể, Việt Nam hiện tại đang xếp hạng 100 thế giới và hạng 17 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, đồng nghĩa chúng ta đang đứng đầu ở nhóm hạt giống số 3. Như vậy, sẽ rất khó khăn cho ĐTVN để có thể vượt qua các đội bóng nhóm 1 và 2 trong bảng đấu tại vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng ở trận đấu với Nhật Bản, ĐTVN sẽ vượt qua ít nhất là Palestine để vào top 16 châu Á và lọt vào nhóm hạt giống số 2. Điều đó sẽ giúp ĐTVN có thể rơi vào bảng đấu dễ dàng hơn tại vòng loại thứ 2 và có cơ hội lớn để có thể đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á./.

HLV Nhật Bản nói gì trước trận gặp Việt Nam?

HLV Nhật Bản nói gì trước trận gặp Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Mở đầu cuộc họp báo tối 23/1, ông Moriyasu nhận xét: "Sau 2 ngày, chúng tôi vẫn còn chút mệt mỏi nhưng hy vọng các cầu thủ kịp thời hồi phục thể lực và tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Việt Nam".

Tin mới