Neymar được nhắm làm “thủ lĩnh mới” của Quỷ đỏ

(Baonghean.vn) - Salah lần đầu trở lại Stamford, Neymar được nhắm làm "thủ lĩnh mới" của Quỷ đỏ, MU phải sa thải Mourinho hoặc tống cổ các "ông kễnh", Juventus áp sát ngôi vương, Stoke là đội đầu tiên ở Ngoại hạng Anh xuống hạng là những thông tin thể thao quốc tế được quan tâm ngày hôm nay.

Stoke là đội đầu tiên ở Ngoại hạng Anh xuống hạng

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace tối qua đã chính thức đưa Stoke xuống hạng. Như vậy là lần đầu tiên sau 10 năm chinh chiến ở Premier League, NHM rốt cuộc cũng phải chia tay CLB có biệt danh là Hòn đá tảng. Kết thúc trận đấu với Crystal Palace, rất nhiều CĐV và cầu thủ Stoke đã bật khóc.
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1997/98, Stoke rớt hạng. Kể từ năm 1998 đến nay, Stoke chỉ đi lên: Từ giải hạng nhì thăng lên hạng Nhất và thăng tiếp lên Premier League vào mùa 2008/09.

Salah lần đầu trở lại Stamford Bridge

Stamford Bridge vừa là mái nhà cũ của Mohamed Salah, vừa là nơi anh trải qua giai đoạn đáng quên nhất kể từ khi khởi nghiệp. Đêm nay, tiền đạo người Ai Cập sẽ trở về chốn cũ với vị thế là cầu thủ hàng đầu thế giới.
Từ chỗ là cầu thủ trẻ tiềm năng, cầu thủ người Ai Cập thi đấu chói sáng dưới màu áo Basel ở Champions League. Dù vậy, khi chuyển tới sân Stamford Bridge, anh bị HLV Mourinho đối xử như một cầu thủ trẻ mới lên đội 1, hơn là một giải pháp có thể giúp Chelsea tạo đột biến trên hàng công. Quan điểm của HLV Mourinho lúc đó là Salah cần phải học hỏi trước khi được trao suất đá chính.
Giờ đây Salah đã vươn tới hàng ngũ ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh trở lại sân Stamford Bridge khi mới được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và Hiệp hội phóng viên thể thao Anh (FWA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017/18. Không những thế, Salah giờ đây còn là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Quả bóng vàng.
Trong 90 phút sắp tới, Salah sẽ ở vào thế chiến đấu một mất một còn với Chelsea. Anh không chỉ thi đấu để bảo vệ suất dự Champions League mùa sau của Liverpool mà còn cần nâng cao số bàn thắng để cạnh tranh với Lionel Messi trong cuộc đua tới giải thưởng Chiếc giày vàng.

Porto vô địch Bồ Đào Nha sau 5 năm chờ đợi

Rạng sáng 6/5 (giờ VN), Porto đã chính thức đăng quang Giải vô địch Bồ Đào Nha sớm 2 vòng đấu sau trận hòa 0-0 giữa Benfica và Sporting CP. 

Điểm tin sáng 6-5: Porto vô địch Bồ Đào Nha sau 5 năm chờ đợi
Porto đã có chức vô địch sớm. Ảnh: Chicago

Kém hơn Porto 5 điểm trong hoàn cảnh giải chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc, Benfica buộc phải thắng Sporting CP để nuôi hy vọng đua tranh ngôi vô địch. Nhưng rồi trận hòa 0-0 khiến họ chỉ có 78 điểm sau 33 trận, trong khi Porto đã có 82 điểm sau 32 trận. Khoảng cách 4 điểm giúp Porto đăng quang trước khi ra sân gặp Feirense ở vòng này

Đây là chức vô địch đầu tiên của Porto kể từ năm 2013, đồng thời kết thúc ách thống trị kéo dài 4 mùa giải liên tiếp của Benfica. Đây cũng là chức vô địch quốc gia thứ 28 trong lịch sử đội bóng.

Juventus áp sát ngôi vương

Điểm tin sáng 6-5: Porto vô địch Bồ Đào Nha sau 5 năm chờ đợi
Các cầu thủ Juventus ăn mừng sau trận thắng Bologna. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chức vô địch Serie A cũng nằm chắc trong tầm tay Juventus khi đội bóng này đánh bại Bologna 3-1 ở vòng 36 Giải vô địch Ý.

Chiến thắng này giúp Juventus có được 91 điểm sau 36 trận, bỏ xa Napoli đến 7 điểm. Nếu Napoli bại trận trước Torino tối nay, Juventus sẽ chính thức đăng quang sớm 2 vòng.

Neymar được nhắm làm "thủ lĩnh mới" của Quỷ đỏ

Nguồn Don Balon đưa tin sốt dẻo, Mourinho nhắm Neymar làm "thủ lĩnh mới" của MU.

MU,Mourinho,Neymar,Real Madrid,PSG
Mourinho nhắm Neymar làm thủ lĩnh mới của MU.

Cựu chân sút Barca được đồn sẽ rời PSG vào hè này, chỉ sau 1 mùa cập bến với giá "không tưởng" gần 200 triệu bảng.

Real Madrid nổi lên như ứng viên nặng ký, thường xuyên giữ liên lạc với Neymar, mà cụ thể là người đại diện - cha của anh. Tuy nhiên, giờ đây Neymar được cho mở cửa đến MU, muốn làm việc cùng HLV Mourinho.

Lý do, đội bóng Hoàng gia không dứt khoát về thời điểm ký hợp đồng, bởi ban đầu rất quyết tâm nhưng Ronaldo trong 2018 vẫn không ai bì kịp, khác hẳn mấy tháng đầu mùa "hạn hán" bàn thắng.

Vì thế, Real Madrid có ý muốn Neymar chờ đến hè năm sau. Nhưng bản thân tiền đạo này không muốn tiếp tục chơi bóng ở Paris. Anh mong được trở lại La Liga, hoặc Premier League sôi động.

Và theo nguồn trên, Mourinho muốn nhân cơ hội tốt, dồn sức và tiền của đưa số 10 PSG về Old Trafford. Ông nhắm anh làm "thủ lĩnh mới" cho Quỷ đỏ.

Với việc Martial nhiều khả năng ra đi, Rashford chưa đảm bảo dù CLB đề nghị ký hợp đồng mới, MU phải tăng cường sức mạnh tấn công. Neymar là cái tên lý tưởng, cả về giá trị thương mại lẫn trên sân. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ là cái tên "điên rồ" tiếp theo nếu bỏ ra cả núi tiền để mang về một cầu thủ không phải được khen ngợi cao về tính kỷ luật.

MU phải sa thải Mourinho hoặc tống cổ các "ông kễnh"

Theo cựu danh thủ MU, Gary Neville, Jose Mourinho xứng đáng bị sa thải sau trận thua bạc nhược của Quỷ đỏ trước Brighton.

MU,Mourinho,Neymar,Real Madrid,PSG
MU có trận đấu tệ hại trước Brighton mà theo Gary Neville, hoặc Mourinho hoặc một số "ông kễnh" bị tống cổ.

Lý do, một MU chơi "tệ hại", "thật kinh khủng", cho thấy HLV nói quân không nghe thì tướng ắt phải ra đi.

Tuy nhiên, bình luận trên Sky Sports, huyền thoại này nhận định, MU sẽ tiếp tục để Mourinho yên vị, nên thay vào đó một số "ông kễnh" sẽ bị tống cổ.

MU đã có trận đấu rời rạc trên sân Brighton, khác hoàn toàn so với tinh thần chiến thắng Arsenal 2-1 ở vòng trước đó. Nếu De Gea không chơi tốt thì thầy trò Mourinho không chỉ thua 1 bàn.

Theo Neville, với những gì diễn ra trên sân cho thấy, một số cầu thủ chẳng thèm nghe lời Mourinho nữa.

Neville nói: "Khi bạn không thể truyền đạt thông điệp đến cầu thủ của mình, hoặc HLV hoặc cầu thủ phải ra đi. Lúc này, MU chọn Mourinho, vì thế ông ấy sẽ "tranh trừng" đội hình, tiến hành hàng loạt thay đổi trong phòng thay đồ".

Tin mới