Nga âm thầm đóng tàu phá băng mang tên lửa hành trình

Truyền thông Nga vừa công bố danh sách những loại tàu nước này đang đóng hoặc đã trải qua thử nghiệm, đặc biệt trong đó có cả tàu thuộc Dự án 23550.
Hiện nay chương trình đóng tàu phá băng mang tên lửa Klub-K thuộc Dự án 23550 đang được tiến hành tích cực khi phần khung thân đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đây rõ ràng là thông tin bất ngờ bởi trước đó, chính Hải quân Nga khẳng định, việc đóng tàu Dự án 23550 sẽ phải lùi lại nhiều năm nữa.
Hiện nay chương trình đóng tàu phá băng mang tên lửa Klub-K thuộc Dự án 23550 đang được tiến hành tích cực khi phần khung thân đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đây rõ ràng là thông tin bất ngờ bởi trước đó, chính Hải quân Nga khẳng định, việc đóng tàu Dự án 23550 sẽ phải lùi lại nhiều năm nữa.
Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Admiralty Alexander Buzakov thông báo, dưới áp lực từ các yếu tố tài chính, chương trình phát triển tàu tuần tra lớp băng mới Dự án 23550 đã được ngừng hoạt động cho đến năm 2023-2024.
Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Admiralty Alexander Buzakov thông báo, dưới áp lực từ các yếu tố tài chính, chương trình phát triển tàu tuần tra lớp băng mới Dự án 23550 đã được ngừng hoạt động cho đến năm 2023-2024.
Vị tổng giám đốc này cho biết:
Vị tổng giám đốc này cho biết: "Hạn chót cho các tàu phá băng thuộc Dự án 23550 theo kế hoạch trang bị vũ khí quốc gia 2018-2027, không may đã bị thay đổi đến năm 2023-2024".
Năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho hai tàu tuần tra của lớp băng của Dự án 23550 từ Công ty Đóng tàu Admiralty, một chi nhánh của United Shipbuilding Corporation (USC). Con tàu được phát triển bởi Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz dưới sự bảo trợ của tổng thể thiết kế, Boris Leikis.
Năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho hai tàu tuần tra của lớp băng của Dự án 23550 từ Công ty Đóng tàu Admiralty, một chi nhánh của United Shipbuilding Corporation (USC). Con tàu được phát triển bởi Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz dưới sự bảo trợ của tổng thể thiết kế, Boris Leikis.
Theo thông tin ban đầu, ngoài những khả năng phá được lớp băng dày tới 1,5m tại Bắc Cực, lớp tàu phá băng này còn được trang bị hệt hống vũ khí không thua kém một chiến hạm hạng nặng nào với hệ thống tên lửa Klub-K. Ngoài vũ khí chính là hệ thống Klub-K, con tàu này còn được trang bị 1 pháo hạm A190-01 loại 100mm.
Theo thông tin ban đầu, ngoài những khả năng phá được lớp băng dày tới 1,5m tại Bắc Cực, lớp tàu phá băng này còn được trang bị hệt hống vũ khí không thua kém một chiến hạm hạng nặng nào với hệ thống tên lửa Klub-K. Ngoài vũ khí chính là hệ thống Klub-K, con tàu này còn được trang bị 1 pháo hạm A190-01 loại 100mm.
Với hệ thống vũ khí được trang bị như vậy, tàu phá băng thuộc Dự án 23550 được coi là trở sát thủ toàn năng khi nó có thể tấn công tất cả các loại tàu mặt nước (gồm cả tàu sân bay) và mục tiêu trên bộ, ven biển.
Với hệ thống vũ khí được trang bị như vậy, tàu phá băng thuộc Dự án 23550 được coi là trở sát thủ toàn năng khi nó có thể tấn công tất cả các loại tàu mặt nước (gồm cả tàu sân bay) và mục tiêu trên bộ, ven biển.
Tuy nhiên, chỉ sau khi dự án này được khởi động tròn 2 năm, chương trình này đã bị lùi đến sau năm 2023-2024 và chưa lấy gì làm đảm bảo chúng sẽ được tái khởi động đúng thời hạn. Nhưng người Nga đã khiến phương Tây bất ngờ khi để lộ hình ảnh tàu Dự án 23550 đang được đóng như chưa hề có quyết định tạm dừng.
Tuy nhiên, chỉ sau khi dự án này được khởi động tròn 2 năm, chương trình này đã bị lùi đến sau năm 2023-2024 và chưa lấy gì làm đảm bảo chúng sẽ được tái khởi động đúng thời hạn. Nhưng người Nga đã khiến phương Tây bất ngờ khi để lộ hình ảnh tàu Dự án 23550 đang được đóng như chưa hề có quyết định tạm dừng.

Tin mới