Nga bắt giữ những người ủng hộ IS lên kế hoạch giết các quan chức an ninh

Nga vừa bắt giữ một nhóm người nhập cư từ Trung Á đi theo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo bị cấm ở Liên bang Nga, họ lên kế hoạch sát hại các quan chức công lực, như thông báo của Cơ quan an ninh LB Nga.

Được biết, trong khuôn khổ vụ án được khởi tố theo điều khoản "Hỗ trợ các hoạt động khủng bố", FSB và Bộ Nội vụ đã chặn đứng hoạt động của các thành viên thuộc tế bào khủng bố là những người bản địa của một trong những nước cộng hòa Trung Á, họ cũng đang được điều tra vì liên quan đến việc tài trợ cho "Nhà nước Hồi giáo"*, tuyển mộ công dân Nga vào các cấu trúc khủng bố.

Nga bắt giữ những người ủng hộ IS* lên kế hoạch giết các quan chức an ninh. Ảnh minh họa
Nga bắt giữ những người ủng hộ IS lên kế hoạch giết các quan chức an ninh. Ảnh minh họa

  "Theo thông tin tác chiến, những người này đã lên kế hoạch sát hại quân nhân và nhân viên thực thi pháp luật của Liên bang Nga, sau đó họ có ý định tới lãnh thổ của khu vực Trung Đông để tham gia vào một hoạt động khủng bố quốc tế. Tại nơi cư trú của họ đã thu giữ các phương tiện liên lạc, thẻ ngân hàng được sử dụng trong các hoạt động tội phạm", thông cáo cho biết.

Tin nhấn mạnh rằng các biện pháp truy lùng tác chiến và hoạt động điều tra đang tiếp tục.

Tin mới