Nga bắt quả tang cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm gián điệp; EU có thể lùi thời hạn Brexit

(Baonghean.vn) - Nga nói bắt quả tang cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm gián điệp; Tàu chiến Mỹ, Anh diễn tập chung trên Biển Đông; Cựu tổng thống Mexico bị tố nhận 100 triệu USD từ trùm ma túy El Chapo; EU có thể lùi thời hạn Brexit nếu Anh yêu cầu... là những tin tức nổi bật thế giới 24h qua.

Nga nói bắt quả tang cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm gián điệp

Paul Whelan tại trước Điện Kremlin ở Moskva năm 2007. Ảnh: Reuters.
Paul Whelan tại trước Điện Kremlin ở Moskva năm 2007. Ảnh: Reuters

Paul Whelan ngày 28/12 bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt và đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết tội làm gián điệp. "Ông ta bị bắt quả tang", Ngoại trưởng Nga Serge Sergei Lavrov nói trong cuộc họp báo ngày 16/1, theo Reuters. "Ông ta bị bắt khi đang thực hiện các hành vi phi pháp trong khách sạn".

Truyền thông Nga trích dẫn nguồn tin tình báo giấu tên cho biết Whelan bị bắt 5 phút sau khi nhận được USB chứa danh sách tất cả nhân viên của một cơ quan nhà nước Nga bí mật. Nguồn tin này cũng nói rằng Whelan đã làm gián điệp trong 10 năm, sử dụng internet để xác định các mục tiêu mà anh ta có thể moi được thông tin và danh sách nhân viên mà ông ta nhận được trước khi bị bắt từ lâu đã là mục tiêu của các điệp viên Mỹ.

Đánh bom ở Syria, 4 lính Mỹ thiệt mạng

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: ANHA.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: ANHA

"Một vụ nổ xảy ra gần một nhà hàng, nhắm vào người Mỹ", một nhân chức có mặt tại hiện trường ở thị trấn Manbij hôm nay mô tả, theo Reuters. Một quan chức Mỹ cho biết 4 lính Mỹ thiệt mạng và ba người bị thương. Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, phần lớn là lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với thành phần là dân quân người Kurd và Arab.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm, nói rằng một kẻ tấn công tự sát mặc đã nhắm vào đội tuần tra quân sự nước ngoài. 

Hàn Quốc chấp thuận kế hoạch cung cấp thiết bị y tế cho Triều Tiên

Nga bắt quả tang cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm gián điệp; EU có thể lùi thời hạn Brexit ảnh 3

Xe chở gạo của Hàn Quốc đi qua trạm kiểm soát ở thành phố biên giới liên Triều Paju để vào Triều Tiên. Nguồn: AFP/TTXVN

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bộ này đã thông qua một kế hoạch của nhóm nhân đạo nhằm cung cấp trang thiết bị y tế cho Triều Tiên sau khi Liên hợp quốc đồng ý miễn trừng phạt các chuyến tàu chở hàng qua biên giới.

Theo các nguồn thạo tin, bộ trên chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên Triều đã cho phép Quỹ Eugene Bell chuyển cho Triều Tiên 227 vật phẩm y tế để phục vụ điều trị bệnh nhân và các cơ sở y tế. Vẫn chưa biết chính xác số vật phẩm nói trên gồm những gì, nhưng thuốc điều trị bệnh lao và thiết bị y tế có thể có trong những trang thiết bị này.

Tàu chiến Mỹ, Anh diễn tập chung trên Biển Đông

Các tàu USS McCampbell của Mỹ và HMS Argyll của Anh diễn tập trên Biển Đông /// Hải quân Mỹ
Các tàu USS McCampbell của Mỹ và HMS Argyll của Anh diễn tập trên Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trang web của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ ngày 16/1 đưa tin tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell vừa hoàn tất các chiến dịch tại Biển Đông từ ngày 11 - 16/1 với sự tham gia của tàu hộ vệ tên lửa HMS Argyll thuộc Hải quân Hoàng gia Anh.

Trên biển, hai tàu đã diễn tập liên lạc, trao đổi thủy thủ, tăng cường khả năng tương tác và phát triển các mối quan hệ vì lợi ích của hải quân hai nước trong thời gian tới. Trước đó, hải quân Mỹ, Anh cùng lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản đã diễn tập chống tàu ngầm từ ngày 21 - 22/12.

EU có thể lùi thời hạn Brexit nếu Anh yêu cầu

Người dân biểu tình phản đối thỏa thuận Brexit bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh hôm 15/1. Ảnh: Independent.

Người dân biểu tình phản đối thỏa thuận Brexit bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh hôm 15/1. Ảnh: Independent

Bộ trưởng phục trách các vấn đề châu Âu của Pháp Nathalie Loiseau ngày 16/1 cho biết thời hạn Brexit ngày 29/3 có thể được lùi lại nếu Anh đề xuất với Liên minh châu Âu (EU), theo AFP. "Tại thời điểm này, đó chỉ là một lý thuyết vì Thủ tướng Anh Theresa May và các thành viên trong chính phủ của bà chưa bao giờ yêu cầu điều này", Loiseau nói.

Theo Bộ trưởng Pháp, các quốc gia EU coi thỏa thuận hiện tại là "duy nhất có thể" và sẽ không xem xét lại. "Chúng tôi thực sự đã thăm dò tất cả các lựa chọn. Nếu họ muốn một sự rời đi có trật tự, cho phép Anh thân thiết với EU trong tương lai, đó chính là thỏa thuận. Các lựa chọn khác là không có thỏa thuận, hoặc không có Brexit", Loiseau nói thêm.

Campuchia khôi phục quyền tham chính cho 2 cựu chính trị gia đối lập

Nga bắt quả tang cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm gián điệp; EU có thể lùi thời hạn Brexit ảnh 6

Một phiên họp quốc hội của Campuchia. Nguồn: Nhóm phóng viên TTXVN tại Campuchia

Tân Hoa xã đưa tin Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã khôi phục quyền tham chính cho 2 cựu chính trị gia đối lập. Trong một sắc lệnh hoàng gia được ký hôm 15/1 và công bố sau đó 1 ngày, Quốc vương tuyên bố phục hồi quyền tham chính cho ông Kong Korm - cựu cố vấn Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) và con trai ông này, Kong Bora - cựu nghị sỹ của CNRP. Sắc lệnh của Quốc vương viết: "Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen có trách nhiệm thi hành sắc lệnh này kể từ ngày được ký".

Việc phục hồi quyền tự do hoạt động chính trị cho những nhân vật này diễn ra sau khi Quốc hội của Campuchia cuối tháng 12/2018 đã sửa đổi Luật về Các đảng phái Chính trị để cho phép các chính trị gia bị cấm được tái tham gia hoạt động chính trị.

Cựu tổng thống Mexico bị tố nhận 100 triệu USD từ trùm ma túy El Chapo

Cựu tổng thống Mexico bị tố nhận 100 triệu USD từ trùm ma túy El Chapo - Ảnh 1.

Ông trùm ma túy Mexico Guzman - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, ông Alex Cifuentes Villa khai trước bồi thẩm đoàn tại tòa New York là thủ lĩnh băng đảng ma túy Mexico, ông trùm Joaquin "El Chapo" Guzman, từng khoe khoang việc phải hối lộ khoảng 100 triệu USD cho cựu tổng thống Mexico, ông Pena Nieto, để ông này hủy bỏ chiến dịch truy nã thủ lĩnh băng đảng Sinaloa Cartel. Ông Alex Cifuentes khai ông là cộng sự chí cốt của ông trùm El Chapo trong nhiều năm. Ông này đã nhận tội trước tòa Mỹ và hiện đang hợp tác với các công tố viên Mỹ trong phiên xét xử ông trùm El Chapo.

Người phát ngôn của ông Pena Nieto, người rời cương vị tổng thống Mexico năm ngoái, từng bác bỏ cáo buộc trước tòa của ông Alex Cifuentes, cho đó là thông tin "giả dối và bôi nhọ". Vào thời điểm ông trùm El Chapo bị bắt năm 2016 và dẫn độ tới Mỹ năm 2017, ông Pena Nieto vẫn còn là tổng thống Mexico.

Tin mới