Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trên thế giới; Trump hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trên thế giới ở mức "nguy hiểm"; Tổng thống Donald Trump hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên; Venezuela nói cáo buộc lính đào ngũ âm mưu đảo chính; Giám đốc tài chính Huawei ra tòa sau hai tháng bị bắt...

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trên thế giới ở mức "nguy hiểm"

Tên lửa Novator 9M729 được Nga trưng bày để chứng tỏ không vi phạm INF /// AFP

Tên lửa Novator 9M729 được Nga trưng bày để chứng tỏ không vi phạm INF. Ảnh: AFP

Hãng Sputnik ngày 30/1 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Ryabkov cảnh báo về nguy cơ xung đột tiềm ẩn trên thế giới đã phát triển đến mức nguy hiểm, kể cả nguy cơ về vũ khí hạt nhân. “Tình hình an ninh thế giới không ổn định và tiếp tục xấu đi”, ông Ryabkov phát biểu tại cuộc họp tại Bắc Kinh giữa 5 quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moskva đang chứng kiến sự suy thoái trong thế ổn định chiến lược trên thế giới, với một số bên đang cố làm đảo lộn việc phi hạt nhân hóa và kiểm soát vũ khí. “Một số nước đang có những thay đổi nguy hiểm trong học thuyết của họ, kể cả những nước dẫn đầu trong việc kêu gọi hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Giám đốc tài chính Huawei ra tòa sau hai tháng bị bắt

Công chúa Huawei ra tòa sau hai tháng bị bắt - Ảnh 1.
Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei, trình diện tại tòa án Canada ngày 29/1. Ảnh: AP

Theo báo Guardian (Anh), ngày 29/1, bà Mạnh Vãn Chu đã lần đầu tiên xuất hiện tại tòa cấp cao ở tỉnh bang British Columbia sau gần hai tháng bị nhà chức trách Canada bắt tại Vancouver theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Trong phiên xử lần này, thẩm phán William Ehrcke đã tuyên bố trì hoãn phiên xử tiếp theo thêm một tháng nữa, tới ngày 6/3.

Phiên xử bà Mạnh tại tòa án Canada diễn ra chỉ hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến hội đàm tại Washington. Lúc này, Canada còn 1 tháng nữa để quyết định có chấp thuận yêu cầu dẫn độ bà Mạnh của chính quyền Mỹ hay không. 

Tổng thống Venezuela nói lính đào ngũ âm mưu đảo chính

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một doanh trại ở Caracas ngày 30/1. Ảnh: AFP.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một doanh trại ở Caracas ngày 30/1. Ảnh: AFP.

"Những kẻ đào ngũ đã trở thành lính đánh thuê cho Colombia và lập âm mưu từ Colombia để chia rẽ lực lượng vũ trang do tôi chỉ huy", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 30/1 nói khi ông dẫn đầu một đoàn quân gồm 2.500 binh sĩ diễu hành tại một doanh trại ở Caracas, theo AFP. "Chúng ta đang đối mặt với những âm mưu và chúng ta đánh bại chúng mỗi ngày".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Maduro cáo buộc Tổng thống Trump yêu cầu chính phủ và các tổ chức mafia của Colombia ám sát ông.

Tổng thống Donald Trump hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12/6. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12/6. Nguồn: AFP/TTXVN

Sputniknews đưa tin ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong chờ sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giữa lúc mối quan hệ Mỹ-Triều tốt chưa từng có. Trên tài khoản Twitter, ông Trump viết: "Tôi mong sớm được gặp ông Kim Jong-un... Mối quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ hiện nay tốt chưa từng có. Cơ hội tốt để phi hạt nhân hóa".

Tổng thống Trump nhấn mạnh mối quan hệ Mỹ-Triều đã cải thiện kể từ khi ông lên nhậm chức. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Ở thời điểm cuối nhiệm kỳ của chính quyền tiền nhiệm, mối quan hệ thật kinh khủng và nhiều thứ tồi tệ xảy ra. Bây giờ là câu chuyện hoàn toàn khác".

Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu các chương trình trợ cấp

Quan hệ Mỹ-Trung vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn: Reuters

Quan hệ Mỹ-Trung vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn: Reuters

Ngày 30/1, Mỹ đã trình Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 70 câu hỏi liên quan đến các chương trình trợ cấp của Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh mối quan ngại về vai trò của nhà nước trong thị trường lớn và đang phát triển của Trung Quốc. Các câu hỏi của Mỹ xoay quanh các khoản trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc cho nghề cá và hoạt động của các quỹ do chính phủ quản lý nhằm tìm cách thúc đẩy sự đổi mới trong nước ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ kỹ thuật, robot, đến công nghệ sinh học và năng lượng sạch.

Tài liệu của Mỹ đã được gửi lên Ủy ban Trợ cấp của WTO sau khi Trung Quốc trình báo cáo về các chương trình trợ cấp mà họ bị buộc phải công bố vì mục đích minh bạch.

Nga thử nghiệm hệ thống kiểm tra biên phòng tự động

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: biometricupdate.com
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: biometricupdate.com

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, các sân bay ở thủ đô Moskva đã bắt đầu triển khai hệ thống kiểm tra hộ chiếu tự động. Các cabin dành cho người mang hộ chiếu sinh trắc học đã được lắp đặt tại sân bay quốc tế lớn nhất Liên bang Nga Sherementyevo và tới đây sẽ sớm được lắp tại các sân bay Domodedovo và Vnukovo.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết trong giai đoạn thử nghiệm hiện nay dịch vụ này mới chỉ dành cho công dân Nga và những người không di chuyển bằng xe lăn. Hành khách được chụp ảnh tự động, quét dấu vân tay và thiết bị sẽ so sánh với thông tin của hộ chiếu sinh trắc học. Hệ thống cũng kiểm tra luôn thời hạn của hộ chiếu. Việc kiểm tra tự động này sẽ rút ngắn thời gian kiểm tra biên phòng, giảm tải cho các nhân viên cửa khẩu.

Bangkok đóng cửa hơn 400 trường học vì ô nhiễm không khí

Người dân Bangkok bịt khẩu trang khi đi ra đường do ô nhiễm không khí. Ảnh: Reuters.

Người dân Bangkok bịt khẩu trang khi đi ra đường do ô nhiễm không khí. Ảnh:R euters.

"Tình trạng ô nhiễm không khí có thể sẽ tiếp diễn tới ngày 3 - 4/2, vì vậy, tôi quyết định đóng cửa các trường học", National ngày 30/1 dẫn lời Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang đưa tin. Thủ đô của Thái Lan quyết định đóng cửa 437 trường học công lập để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong bối cảnh khói bụi ô nhiễm tiếp tục bao phủ thành phố. Đây là quyết định chưa từng có tiền lệ.

Khói bụi ô nhiễm bao phủ thủ đô Bangkok trong nhiều tuần qua khiến người dân ra đường luôn phải đeo khẩu trang. Nguyên nhân gây ô nhiễm được cho là do khí thải từ các phương tiện giao thông, các nhà máy sản xuất công nghiệp, bụi từ các công trình xây dựng và đốt rơm rạ.

Tin mới