Nga cáo buộc Hải quân Ukraine khiêu khích ở Biển Đen

Moscow cáo buộc Hải quân Ukraine đã có hành động quân sự khiêu khích ở Biển Đen và đe dọa an ninh đối với hoạt động kinh tế hàng hải của Nga ở vùng biển quan trọng này.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Đô đốc Gennady Medvedev, Phó Giám đốc Cơ quan Biên phòng, thuộc biên chế Cơ quan An ninh Liên Bang Nga (FSB) cho biết, các cơ quan an ninh Nga kết hợp với lực lượng Hải quân Nga đã thực hiện động thái đối phó kịp thời ngăn chặn.

“Ví dụ, ngày 31/3/2016, một tàu của Hải quân Ukraine đã có hành động khiêu khích, nã súng vào giàn khoan tự nâng Tavrida ở biển Đen”, Đô đốc Medvedev cho biết.

Ông giải thích giàn khoan này là tài sản của doanh nghiệp nhà nước Chernomorneftegaz ở Crưm.

"Vụ việc đã bị ngăn chặn bởi hoạt động phối hợp của lực lượng an ninh và Hạm đội Biển Đen.

Tầu tuần dương Getman Sagaidachny và tàu lặn Pochaev tiến hành nổ súng đã bị đuổi khỏi khu vực giàn khoan”, Đô đốc Nga nói.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Kiev chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về những cáo buộc trên.

Theo TPO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới