Nga cáo buộc Mỹ không tôn trọng quyền toàn vẹn lãnh thổ của Syria

(Baonghean) - Ngày 15/1, trong cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại năm 2017, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Washington không tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Syria, thay vào đó, hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ của đất nước này.
Thành phố Aleppo bị phá hoại
Thành phố Aleppo bị tổn thất nặng nền trong cuộc chiến Syria. Ảnh: AFP - Getty Images
Theo quan điểm của ông Lavrov, không có sự khác biệt cơ bản nào giữa đường lối chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump so với người tiền nhiệm Barack Obama trong việc giải quyết những vấn đề “khó tháo gỡ” tại Syria.
“Qua quan sát của chúng tôi cho thấy, Mỹ không hề muốn Syria toàn vẹn lãnh thổ” - ông Lavrov nói và đưa ra dẫn chứng cụ thể, một “sáng kiến” mới được Mỹ đưa ra, lực lượng quân đội Mỹ lên đến 30.000 binh lính sẽ giúp đỡ các lực lượng dân chủ Syria tạo ra các khu vực an ninh biên giới.
“Đây là một quyết định liều lĩnh của chính quyền Mỹ, làm dấy lên những lo ngại” - Ngoại trưởng Nga khẳng định.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, quyết sách mà Mỹ đưa ra không có căn cứ, và chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua, hoặc từ các thỏa thuận đạt được tại các vòng đám phán Geneva về Syria.

Ngoại trưởng Nga đưa ra quan điểm, cuộc chiến chống khủng bố tại Syria sắp kết thúc, các cơ chế ngoại giao cho một tiến trình hòa bình hậu chiến tranh của Syria chuẩn bị bắt đầu và nó sẽ chỉ được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên Hợp quốc.

“Nga và cộng đồng quốc tế vẫn mong đợi những giải thích chi tiết từ phía Mỹ trong việc đảm bảo rằng người dân Syria sẽ tự dẫn dắt quá trình hòa giải dân tộc của mình, với sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng không phải là sự “can thiệp của ngoại bang.” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh không chấp nhận những biện minh của Mỹ về việc sử dụng lực lượng vũ trang chống lại chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

"Sự cam đoan của Mỹ rằng binh sĩ của họ có mặt ở Syria để chống khủng bố là không thuyết phục, không đứng vững trước bất kỳ lời chỉ trích nào" - Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Trước đó, khi binh sĩ Mỹ trấn giữ khu vực 55km xung quanh căn cứ của Trung tâm Hòa giải các phe thù địch của Syria tại Al-Tanf, nơi hơn 50.000 thường dân bị cô lập, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố chính phủ Syria không mời lính Mỹ vào lãnh thổ của mình.

Vì thế, Mỹ và liên minh quốc tế phải rời khỏi Syria sau khi bọn khủng bố bị tiêu diệt hoàn toàn trên đất nước này.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

Tin mới