Nga cáo buộc tình báo Anh dàn dựng vụ tấn công hóa học ở Syria

Moskva cáo buộc London dàn dựng cuộc tấn công hóa học tại thành phố Douma, Syria - đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), ông Alexander Shulgin tuyên bố.
Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), ông Alexander Shulgin.Ảnh: OPCW.
Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), ông Alexander Shulgin.Ảnh: OPCW.
Nga cũng không loại trừ việc Washington cũng tham gia vào vụ này, ông nói thêm.

"Chúng tôi không chỉ "khẳng định ở mức độ cao" như các đối tác phương Tây của chúng tôi tuyên bố, mà có bằng chứng thuyết phục rằng sự cố ngày 7/4 tại Douma không hề xảy ra, và tất cả chỉ là kế hoạch khiêu khích của các cơ quan tình báo Anh, có thể với sự tham gia của đồng minh Washington, để cộng đồng quốc tế gây hiểu lầm và biện minh cho hành động xâm lược chống Syria", - nhà ngoại giao cho biết tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng điều hành OPCW ở The Hague.

Tin mới