Nga chế tạo tên lửa siêu vượt âm để đối phó Mỹ; Venezuela không tổ chức bầu cử sớm

(Baonghean.vn) - Nga bắt đầu chế tạo tên lửa siêu vượt âm để đối phó Mỹ; IMF giải ngân khoản vay 2 tỷ USD cho Ai Cập; Taliban tấn công nhiều khu vực ở Afghanistan; Tổng thống Venezuela bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga bắt đầu chế tạo tên lửa siêu vượt âm để đối phó Mỹ

Đồ họa vũ khí siêu vượt âm Avangard. Ảnh: BQP Nga.

Đồ họa vũ khí siêu vượt âm Avangard. Ảnh:BQP Nga.

"Trong giai đoạn 2019 - 2020, chúng ta phải phát triển một phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình Kalibr", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/2 nói với các quan chức quốc phòng Nga. "Cũng trong khoảng thời gian này, chúng ta phải tạo ra tên lửa siêu vượt âm tầm xa". Ông Shoigu cho biết kế hoạch này đã được Tổng thống Putin thông qua và ra lệnh cho quân đội bắt đầu phát triển hệ thống từ hôm nay. Ông muốn công tác chế tạo hoàn thành trước cuối năm sau để hệ thống mới sẵn sàng đi vào hoạt động trước 2021.

Đây là những động thái đáp trả của Nga sau khi Mỹ ngày 1/2 thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) trong vòng 6 tháng trừ khi Moskva phá hủy tên lửa vi phạm INF cùng bệ phóng và thiết bị. Putin sau đó tuyên bố ngừng tuân thủ thỏa thuận để đáp trả Mỹ và yêu cầu quân đội Nga nghiên cứu phát triển các tên lửa mới.

Tổng thống Venezuela bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nguồn: Time Magazine
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nguồn: Time Magazine

Sputniknews đưa tin, ngày 5/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định nước này không tổ chức bầu cử tổng thống trong tương lai gần. Trả lời phỏng vấn kênh RT của Nga, ông Maduro nhấn mạnh: "Chúng tôi không thiếu các cuộc bầu cử tại Venezuela. Vấn đề nằm ở phe đối lập chứ không phải các cuộc bầu cử thông thường. Chúng tôi đã tổ chức 25 cuộc bầu cử trong 20 năm. Trong 18 tháng qua, chúng tôi đã có 6 cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử năm 2018 được tổ chức theo yêu cầu của phe đối lập".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này cũng hoan nghênh sáng kiến của Uruguay về việc tổ chức một hội thảo quốc tế tại Montevideo vào ngày 7/2 tới để thảo luận về vấn đề Venezuela.

IMF giải ngân khoản vay 2 tỷ USD cho Ai Cập

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohamed Maait cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí giải ngân khoản vay thứ năm trị giá 2 tỷ USD cho Ai Cập trong những ngày tới. Việc IMF nhất trí giải ngân khoản vay này là kết quả cho thấy những cải cách kinh tế của “xứ sở Kim tự tháp” đã thành công và Ai Cập đang nghiêm túc thực thi chương trình này.

Trước đó, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã đánh giá cao những thành công và tiến bộ đáng kể của Ai Cập trong ổn định kinh tế vĩ mô. Bà Lagarde lưu ý rằng Ai Cập nằm trong nhóm những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực, khi tỷ lệ thâm hụt ngân sách đã giảm bớt, lạm phát được kiểm soát và đang tiến tới ngưỡng mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Ai Cập vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Ai Cập đã giảm xuống khoảng 10%, mức thấp nhất kể từ năm 2011, đồng thời các biện pháp tăng cường an sinh xã hội đã được mở rộng hơn.

Hàn Quốc tái khẳng định ưu tiên giải quyết vấn đề gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên

Chú thích ảnh
Cảnh đoàn tụ giữa một người ở Hàn Quốc (trái) và người thân ở Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumagang, Triều Tiên tháng 8/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun ngày 5/2 khẳng định Seoul đang nỗ lực hết sức nhằm giải quyết vấn đề những gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Phát biểu tại một buổi lễ diễn ra ở lầu gác Imjingak, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, Bộ trưởng Cho Myung-kyun đã thay mặt chính phủ gửi lời xin lỗi vì các công tác liên quan đến giải quyết vấn đề gia đình bị ly tán hiện đang diễn ra tương đối chậm, không được như mong muốn của người dân.

Theo ông, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực không ngừng nhằm hướng tới việc giảm nỗi đau và nỗi nhớ của những gia đình bị ly tán. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul vẫn luôn coi đây là một trong những nghị sự quan trọng hàng đầu trong các cuộc họp với Bình Nhưỡng.

Taliban tấn công nhiều khu vực ở Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại hiện trường một vụ tấn công ở Kabul ngày 25/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thông Afghanistan ngày 5/2 đưa tin phiến quân Taliban đã tấn công nhiều khu vực ở miền Bắc Afghanistan khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo đó, tối 4/2, Taliban đã tấn công vào một trạm kiểm soát an ninh ở quận Baghlani Markazi, thuộc tỉnh Baghlan khiến ít nhất 11 cảnh sát thiệt mạng và 5 cảnh sát bị thương. Theo giới chức địa phương, vụ tấn công kéo theo giao tranh bùng phát trong khoảng 2 giờ. Phiến quân Taliban đã chiếm giữ toàn bộ vũ khí và đạn dược của lực lượng an ninh trước khi quân tiếp viện được điều động đến hiện trường. Hiện cảnh sát Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát trạm an ninh này. 

Cùng ngày, phiến quân Taliban đã tấn công các tay súng ủng hộ chính phủ ở một ngôi làng thuộc tỉnh Samangan, khiến 10 người thiệt mạng và 4 người bị thương.  Trong khi đó, đài Sputnik đưa tin phiến quân Taliban cũng đã tiến hành một vụ tấn công tại tỉnh Kunduz cũng ở miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 28 nhân viên an ninh thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc. 

Trung Quốc ban bố cảnh báo sương mù
Chú thích ảnh
Sương mù bao phủ dày đặc tại Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, ngày 22/1/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Cơ quan chức năng Trung Quốc ngày 5/2 đã phải ban bố cảnh báo vàng do sương mù dày dặc bao phủ nhiều khu vực ở miền Nam nước này trong ngày đầu Năm mới Kỷ Hợi 2019. Đây là mức cảnh báo cao thứ ba trong hệ thống thang đo lường 4 cấp của Trung Quốc. 

Theo Trung tâm Khí tượng học quốc gia Trung Quốc, sương mù ảnh hưởng tới nhiều tỉnh miền Nam như An Huy, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tô trong sáng 5/2, làm giảm tầm nhìn xuống dưới 200m. Dự báo của Trung tâm khí tượng học quốc gia Trung Quốc cho biết, trong những ngày tới, tình trạng sương mù có thể sẽ giảm bớt và chấm dứt.

Tin mới