Nga chuẩn bị cử máy bay thị sát không phận Mỹ

Các chuyên gia Nga sẽ thực hiện một chuyến bay thị sát không phận Mỹ vào giữa tháng 5 theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Đây là tuyên bố của ông Sergei Ryzhkov, giám đốc Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Hạt nhân, thuôc Bộ Quốc phòng Nga.

nga chuan bi cu may bay thi sat khong phan my hinh 1
Một chiếc máy bay Tu-154M LK-1 của Nga. Ảnh: ABPic

Theo Sputnik News, máy bay Tu-154M LK-1 của Nga sẽ bay theo một lộ trình được thống nhất từ trước.

Bên cạnh các quan sát viên người Nga, các chuyên gia Mỹ cũng sẽ có mặt trên máy bay để đảm bảo mọi hoạt động đều phù hợp với hiệp ước Bầu trời mở được kí kết trước đó.

“Chuyến bay có tầm thăm dò tối đa lên đến 4.250km, Máy bay cất cánh từ sân bay Travis (California, Mỹ)”, ông Ryzhkov nói.

Tính riêng trong năm 2017, đây là chuyến bay quan sát thứ 14 của Nga trên không phận Mỹ theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Hiệp ước Bầu trời mở được Mỹ và Nga kí kết vào tháng 3/1992 và là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh.

Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1/1/2002 và hiện có 34 quốc gia thành viên tham gia, bao gồm Nga và hầu hết các thành viên NATO, trong đó có Mỹ./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới